Nguyên cán bộ công an hành hung, dùng kéo đâm vào đùi vợ cũ

Sau khi hành hung vợ cũ tại quán cà phê nhưng được mọi người can ngăn, Nguyễn Chiến Thắng, nguyên cán bộ công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lại tiếp tục tới bệnh viện rồi dùng ô và kéo đánh và đâm vào người chị này.

Ngày 23-10, thông tin từ Công an thị xã (TX) Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Bị can Thắng được xác định là người đã đánh vợ cũ là chị Nguyễn Thị Quỳnh Tr. (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), khiến nạn nhân bị tổn hại 12% sức khỏe.

Nguyễn Chiến Thắng đi xe bán tải tới hành hung chị Tr. ngay giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Nguyễn Chiến Thắng đi xe bán tải tới hành hung chị Tr. ngay giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào 8 giờ 30 phút sáng ngày 25-9, Thắng điều khiển xe ô tô mang BKS 38C-107.44 đi tìm chị Nguyễn Thị Quỳnh Tr. (là vợ cũ của Thắng, SN 1984, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trong lúc đi tìm, Thắng phát hiện chị Tr. đang ngồi uống cà phê cùng mấy người bạn tại một quán cà phê trên địa bàn phường Sông Trí , thị xã Kỳ Anh. Thắng đi vào và có những lời qua lại với người vợ cũ. Trong lúc cãi vã, Thắng bất ngờ dùng tay đấm, tát liên tục vào mặt và đầu của chị Tr.. Tuy nhiên, do được mọi người can ngăn nên Thắng bỏ ra về.

Đến khoảng hơn 9 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi biết được tin chị Tr. đang khám ở Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Thắng liền điều khiển ô tô tới bệnh viện để tiếp tục "nói chuyện" phải quấy. Tại đây, Thắng đã dùng ô đánh vào đầu chị Tr..

Quá sợ hãi, chị Tr. đã vùng chạy, tuy nhiên Thắng vẫn đuổi theo để tiếp tục hành hung chị Tr.. Trong lúc giằng co, Thắng bất ngờ lấy một cây kéo thủ sẵn ở trong túi quần ra đâm vào đùi chị Tr., đồng thời đe dọa những ai muốn vào can ngăn.

Gây án xong, Thắng rời khỏi hiện trường. Chị Tr. sau đó được mọi người đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh với tỷ lệ thương tích là 12%.

Được biết, Thắng nguyên là cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Anh đã ra khỏi ngành vào năm 2016. Thắng và chị Tr. kết hôn vào năm 2008, có với nhau 2 đưa con, đến năm 2016 hai người ly hôn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Chiến Thắng theo quy định của pháp luật.

Bảo Anh-Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-can-bo-cong-an-hanh-hung-dung-keo-dam-vao-dui-vo-cu-2019102312431556.htm