Nguyễn Anh Khôi vô địch Giải Các đấu thủ mạnh toàn quốc

Không có nhiều kỳ thủ hàng đầu như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh hay Đào Thiên Hải tham gia nhưng Giải Cờ vua Các đấu thủ mạnh toàn quốc 2017 đang diễn ra tại Bắc Giang vẫn dậy sóng với việc gương mặt trẻ Nguyễn Anh Khôi giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn.

Chỉ được xếp hạt giống số 2 của giải nhưng với lực cờ đang lên sau khi giành liên tiếp 2 HCV cờ nhanh và cờ chớp trẻ thế giới, kỳ thủ 15 tuổi của TP HCM xuất sắc đánh bại các đối thủ đàn anh như Cao Sang, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Hoàng Nam…, bất bại cả 9 ván đấu để đăng quang ngôi vô địch hết sức thuyết phục.

Anh Khôi từng đoạt chức vô địch Giải Cờ vua A2 TP HCM khi mới 9 tuổi; vô địch Giải Cờ vua A1 TP HCM khi 10 tuổi; giành HCV Giải Cờ vua trẻ toàn quốc - lứa tuổi U20 khi mới 12 tuổi; là kỳ thủ trẻ nhất giành HCV Giải Vô địch Đông Nam Á ở tuổi 13; vô địch Giải Cờ vua hạng Nhất quốc gia ở tuổi 14 và liên tiếp vô địch Giải Đồng đội toàn quốc, Giải Các đấu thủ mạnh toàn quốc 2017 ở tuổi 15.

Anh Khôi chinh phục cột mốc mới trong sự nghiệpẢnh: Đông Linh

Anh Khôi chinh phục cột mốc mới trong sự nghiệpẢnh: Đông Linh

Ở bảng nữ, hạt giống số 2 Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) giành chức vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn nhưng kỳ thủ 14 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương mới thực sự gây ấn tượng mạnh. Được giới chuyên môn xem là "phát hiện mới của giải", Thùy Dương chỉ chịu thua 1 ván trước Kim Phụng nhưng xuất sắc cầm hòa đương kim vô địch quốc gia Hoàng Thị Bảo Trâm, đánh bại các đại kiện tướng lừng danh như Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng để giành ngôi á quân. Tháng 8 vừa qua, Thùy Dương đã giành HCV đơn nữ nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải Vô địch đồng đội toàn quốc 2017.

l Ở Giải Cờ tướng Các đấu thủ mạnh toàn quốc diễn ra đồng thời tại Bắc Giang, Quốc tế đại sư Tôn Thất Nhật Tân lần đầu lên ngôi vô địch bảng nam nội dung cờ tiêu chuẩn. Trước đó ít ngày, kỳ thủ Đà Nẵng này đã giành chiến thắng ở giải đấu Trạng cờ Đất Việt mùa thứ 3.

Liên tục dẫn đầu ở các ván đấu trước đó nhưng chung cuộc, Đặc cấp đại sư Nguyễn Hoàng Lâm (TP HCM) chỉ có thể giành ngôi vị á quân. Cựu vô địch quốc gia Lại Lý Huynh sau một thời gian chinh chiến ở giải chuyên nghiệp tại Trung Quốc đã sa sút thành tích đáng ngại, chỉ xếp hạng 20.

Tại bảng nữ, cả ba thứ hạng cao nhất nội dung cờ tiêu chuẩn đều thuộc về các kỳ thủ TP HCM là Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Yến và gương mặt trẻ Nguyễn Anh Đình.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nguyen-anh-khoi-vo-dich-giai-cac-dau-thu-manh-toan-quoc-20171128213710803.htm