Nguyên 2 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai bị giáng chức

Do trước đó dính nhiều sai phạm, nguyên 2 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã được phân công nhiệm vụ mới.

 Ông Chung (trái) và ông Quân trước đó dính nhiều sai phạm

Ông Chung (trái) và ông Quân trước đó dính nhiều sai phạm

Ngày 3/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Đặng Phan Chung (SN 1971, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai) và ông Nguyễn Văn Quân (SN 1966, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; ông Đặng Phan Chung giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Hai Ủy viên Ban thường vụ vừa nêu bị giáng chức do sai phạm nghiêm trọng và đã bị kỷ luật cảnh cáo. Cụ thể, ông Chung khi còn làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã can thiệp vào vụ án trăm tỷ đồng. Điều này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Còn ông Quân, khi còn làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai đã vi phạm nghiêm trọng vì đình chỉ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 15 tỷ đồng đối với bị can Lê Thị Tường Vân (42 tuổi, TP Pleiku, Gia Lai).

Cuối tháng 9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đã tiến hành bầu 53 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, hai ủy viên Ban thường vụ này đã không trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuấn Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nguyen-2-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-gia-lai-bi-giang-chuc-d276868.html