Ngụy trang để vận chuyển than lậu

Tình trạng vận chuyển than lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xảy ra trong thời gian qua khiến các cơ quan chức năng gặp khó.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tình trạng vận chuyển than lậu vẫn xảy ra. Họ sử dụng nhiều chiêu trò để ngụy trang nhằm qua mặt cơ quan chức năng khiến công tác kiểm tra, phát hiện gặp khó.

Mới đây, lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý hơn 10 trường hợp vận chuyển than trái phép trên các tuyến quốc lộ.

Lực lượng chức nang tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe tải, ngăn chặn và xử lý tình trạng vận chuyển than lậu (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Lực lượng chức nang tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe tải, ngăn chặn và xử lý tình trạng vận chuyển than lậu (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Cụ thể, thống kê mới nhất từ ngày 3 - 6/10/2018, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện 5 vụ vận chuyển than không có nguồn gốc, xuất xứ.

Từ tháng 5 - đầu tháng 10/2018 đến nay, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện 12 vụ vận chuyển than lậu, tổng cộng gần 180 tấn than các loại.

Các đối tượng vận chuyển than lậu sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Các chủ xe thường lợi dụng vào các thời điểm giao ca, giờ nghỉ trưa của lực lượng chức năng để vận chuyển. Tinh vi hơn, nhiều xe ngụy trang dùng các loại hàng hóa khác phủ lên trên bề mặt than để tránh sự phát hiện.

Dù đã được bố trí lực lượng túc trực, dùng barie, bê tông chắn đường tại tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và Hạ Long – Vân Đồn nơi có nhiều đường dẫn lên, xuống nhưng một số đối tượng vận chuyển than lậu cả gan bố trí xe cẩu để cẩu bê tông nhằm vận chuyển than qua các đường tránh.

Thảm họa động đất ở Indonesia khiến 700 người mất tích.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguy-trang-de-van-chuyen-than-lau-d134176.html