Nguy hiểm từ bức tường có nguy cơ đổ sập

Bức tường dài khoảng 160m phân cách giữa ngõ 52 và 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do xây dựng đã lâu nên xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Vừa qua, Báo Quân đội nhân dân nhận được đơn của nhiều người dân ở ngõ 52 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, phản ánh: “Chúng tôi đang sống trên mảnh đất của Công ty cơ khí ô tô Hòa Bình. Ngay trước cửa nhà chúng tôi có một bức tường ngăn cách giữa khu tập thể ngõ 52 với đường đi vào khu tập thể thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, nay là ngõ 54. Bức tường dài khoảng 160m, xây tường gạch 110mm, cao 2m. Do xây dựng từ lâu nên hiện nay bức tường đã bong tróc, nứt gãy và nghiêng, có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào. Tháng 11-2020, các hộ dân thuộc khu tập thể Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức xây một bức tường dài 130m không có móng, không có trụ, ốp sát vào tường cũ, có đoạn thì xây trên tường cũ khiến bức tường cũ có nguy cơ đổ sập cao hơn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với UBND phường Thanh Xuân Nam nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Trước nguy cơ bức tường đổ sập, các hộ dân ngõ 52 đã phải dùng cọc chống tạm trong thời gian chờ hướng giải quyết của cơ quan chức năng...”.

 Lo ngại về độ an toàn của bức tường, các hộ dân tại ngõ 52 phố Triều Khúc đã dùng cây gỗ để chống tạm.

Lo ngại về độ an toàn của bức tường, các hộ dân tại ngõ 52 phố Triều Khúc đã dùng cây gỗ để chống tạm.

Sau khi nhận được thông tin, phóng viên đã tìm hiểu thực tế và ghi nhận phản ánh của người dân là có cơ sở. Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hồng, cán bộ địa chính phường Thanh Xuân Nam, chúng tôi được biết, theo kiến nghị của cử tri, ngày 22-7-2020, UBND phường Thanh Xuân Nam có Văn bản số 579/UBND về việc cải tạo lại bức tường giáp ranh ngõ 52 và 54 phố Triều Khúc, đề nghị UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khảo sát và đầu tư xây dựng lại bức tường nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đến ngày 30-7, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Xuân và UBND phường Thanh Xuân Nam đã tiến hành khảo sát và có biên bản khảo sát hiện trạng. Theo đó, đoàn khảo sát đề xuất các nội dung: “Đề nghị UBND phường tổ chức làm việc với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xác định nguồn gốc và hiện trạng quản lý bức tường trên. Đề nghị UBND phường lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc phá dỡ bức tường và xây dựng lại; nghiên cứu phương án phá dỡ bức tường để mở rộng đường ngõ bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho khu vực...”.

Ngày 10-9, đoàn công tác UBND phường Thanh Xuân Nam do đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND phường chủ trì, đã có buổi làm việc với đại diện khu dân cư số 5 (ngõ 52) và số 6 (ngõ 54) liên quan đến bức tường. Ngày 13-10, người dân ngõ 54 đã tổ chức họp, 100% ý kiến thống nhất giữ nguyên bức tường cũ và xây tường mới ốp vào bức tường cũ, chỗ nào nghiêng thì đập đi xây lại cho thẳng. Người dân ngõ 54 đã thành lập tổ kiểm tra, giám sát và tiến hành xây dựng, sửa chữa bức tường, đồng thời có cam kết gửi UBND phường với nội dung sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có vấn đề gì xảy ra.

Trước phản ánh của các hộ dân ở ngõ 52 về nguy cơ mất an toàn của bức tường sau khi sửa chữa bằng cách xây tường mới ốp vào bức tường cũ, ông Nguyễn Văn Long cho biết: "Để đánh giá khách quan bức tường có bảo đảm an toàn, chất lượng hay không phải có sự kiểm định, giám định của cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị khu dân cư số 5 và số 6 họp thống nhất ý kiến người dân, đề xuất phương án thuê đơn vị kiểm định về chất lượng an toàn".

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Duy Hà, Giám đốc Công ty luật TNHH PDH cho biết: Trả lời Văn bản số 589/UBND-ĐT của UBND phường Thanh Xuân Nam, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã khẳng định: “Toàn bộ diện tích đất, lối vào khu tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên của nhà trường tại ngõ 54 Triều Khúc đã được nhà trường bàn giao về UBND phường Thanh Xuân Nam quản lý từ nhiều năm nay”. Theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6665/QĐ-UBND ngày 3-12-2015, vị trí xây dựng tường rào được quy hoạch là đường giao thông. Như vậy, phần lối vào ngõ 54 gồm cả bức tường trên thuộc quản lý của UBND phường Thanh Xuân Nam và thuộc quy hoạch đường giao thông. Theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về bảo trì, sửa chữa, vận hành công trình giao thông thuộc cơ quan quản lý. Bởi vậy, việc bảo đảm về chất lượng của bức tường là nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý. Các biện pháp dùng cây gỗ chống bức tường của người dân ngõ 52 vừa không bảo đảm an toàn, vừa gây mất mỹ quan đô thị. UBND phường Thanh Xuân Nam cần thực hiện chức năng của cơ quan quản lý, sớm có biện pháp kiểm định về độ an toàn của bức tường để có phương án xử lý phù hợp.

Bài và ảnh: DƯƠNG SAO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nguy-hiem-tu-buc-tuong-co-nguy-co-do-sap-646731