Nguy hiểm rình rập trên đoạn tuyến quốc lộ xuống cấp

Quốc lộ 31 đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Giang là con đường huyết mạch của tỉnh nhưng nhiều năm nay chưa được sửa chữa, mặt đường hư hỏng nặng, xuống cấp trầm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc nhanh chóng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 là rất cần thiết, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 Mặt đường Quốc lộ 31 đoạn qua tỉnh Bắc Giang xuống cấp, gồ ghề, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Mặt đường Quốc lộ 31 đoạn qua tỉnh Bắc Giang xuống cấp, gồ ghề, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, quãng đường từ huyện Lục Nam (Bắc Giang) đi TP Bắc Giang qua Quốc lộ 31 chưa đầy 20km mà mất tới hơn một giờ đồng hồ di chuyển. Đoạn đường nhỏ hẹp, mật độ phương tiện cao nên thường xuyên xảy ra ùn ứ, tắc nghẽn giao thông. Mặt đường sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt, gồ ghề, không ít “ổ gà”, “ổ voi”. Xe máy lưu thông cùng làn với ô tô nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Anh Lưu Xuân Nam (huyện Lục Nam, Bắc Giang) chia sẻ: "Những ngày khô ráo, đường bụi mù mịt, ảnh hưởng đến sức khỏe người đi đường; lúc trời mưa, nước ứ đọng thành vũng, gây nguy hiểm cho phương tiện. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này, nhất là vào thời điểm tan tầm, khi phương tiện đi lại đông, rất dễ xảy ra va chạm giao thông".

Tỉnh Bắc Giang đã có công văn kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31; tuy nhiên đến nay chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn. Tuyến đường này cũng đi qua huyện Lục Ngạn, nơi được xem là "thủ phủ" vải thiều của cả nước. Theo ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe đi lại trên Quốc lộ 31 đoạn qua địa bàn huyện vào thời điểm thu hoạch vải thiều, nơi đây trở thành "điểm nóng" giao thông với chục nghìn lượt xe mỗi ngày. "Quốc lộ 31 xuống cấp là trở ngại với địa phương trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là việc vận chuyển hàng hóa, nông sản cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Chúng tôi rất mong tuyến đường này sớm được cải tạo, nâng cấp", ông La Văn Nam bày tỏ.

Bài và ảnh: QUỲNH ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/nguy-hiem-rinh-rap-tren-doan-tuyen-quoc-lo-xuong-cap-626090