Nguy hiểm rình rập khi ngủ trong xe ôtô

Một tai nạn hy hữu đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra khiến 1 người thiệt mạng và 1 người lâm vào tình trạng nguy kịch, sau khi cả hai cùng ngủ trong một chiếc xe tải đông lạnh.

Một người tử vong, một người nguy kịch do ngủ trong xe ô tô

Tai nạn hy hữu

Tai nạn hy hữu trên xảy ra tại xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vào đêm 4.3 vừa qua. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Hữu Dũng (40 tuổi, tài xế xe tải biển số 85C - 038.30), người nguy kịch là chị Nguyễn Thị Quân (39 tuổi, cả hai cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Thời điểm được phát hiện, động cơ xe ôtô đã tắt nhưng chìa khóa vẫn để ở trong, hai cửa xe đóng kín… Khi người dân mở cửa thì thấy anh Dũng đã tử vong còn chị Quân hôn mê.

Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được xác định, có thể hai nạn nhân đã bị ngạt khí khi ngủ trong ôtô đóng kín cửa.

Thói quen xấu của người Việt

Ngày nay, ôtô được biến thành ngôi nhà di động. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về nguyên tắc ngủ trong xe nên đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc, thậm chí là tử vong - các nạn nhân đã ngủ quên trong xe đóng kín cửa.

Ths Nguyễn Trung Cấp - Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết: Xe ôtô thế hệ mới được trang bị điều hòa, chế độ lấy gió tốt. Tuy nhiên, các xe đời cũ không có chế độ tự động, việc lấy gió thực chất chỉ là làm lạnh không khí trong xe mà không điều hòa không khí giữa bên trong và ngoài. Từ đó dẫn đến hiện tượng thiếu ôxy khiến người ngồi trong xe bị ngạt.

Nói như vậy không có nghĩa xe mới, hiện đại không có nguy hiểm khi ngủ trong xe. Điều hòa lấy gió ngoài để cân bằng hàm lượng không khí, nhưng trường hợp này, điều hòa lại hút trực tiếp lượng khí xung quanh xe, vốn bị bao trùm bởi khí xả từ ống pô với hàm lượng CO cao, làm giảm lượng oxi, khiến cơ thể không thể hô hấp, mất nước, dịch dẫn tới tử vong.

Cũng phải kể đến tình huống, khi đang ngủ dùng điều hòa mà điều hòa trục trặc không chạy khiến thiếu không khí, người ngủ lịm dần và tử vong.

Không gian bị đóng kín, lượng oxy trong khoang xe giảm dần, trong khi người ngủ say, hoặc ngạt khí dần dần, hoặc còn quá nhỏ không thể phản ứng tự vệ mở cửa xe, nên từ từ lịm đi rồi tử vong.

Các chuyên gia cho biết, chỉ trong khoảng 2 giờ đóng kín cửa xe, con người sẽ bị thiếu oxy. Người trưởng thành cần đến 1m3 không khí/giờ, do đó ngủ quên 2 tiếng là vượt qua mức chịu đựng và khiến họ bị chết ngạt.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi ngủ trong xe cần hé cửa kính để đảm bảo không khí bên trong và bên ngoài lưu thông, đủ oxy cho người ngủ trong xe; ngoài ra cũng cần chọn nơi thoáng đãng, không khí lưu thông tốt.

LH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/nguy-hiem-rinh-rap-khi-ngu-trong-xe-oto-594169.ldo