Nguy hiểm khi không mặc áo phao

Hội An (Quảng Nam) là thành phố du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đến Hội An, tham gia tour đi thuyền trên sông Hoài, du khách sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị khi được thưởng lãm cảnh đẹp phố cổ nơi đây.

Tuy nhiên, có dịp đến Hội An những ngày đầu tháng 3 vừa qua, chúng tôi nhận thấy có rất ít du khách sử dụng áo phao khi đi thuyền, mặc dù trên các thuyền đều được trang bị đầy đủ áo phao.

Nhiều du khách không sử dụng áo phao khi đi thuyền trên sông Hoài.

Nhiều du khách không sử dụng áo phao khi đi thuyền trên sông Hoài.

Điều này rất nguy hiểm nếu du khách không may ngã xuống nước, nhất là với du khách không biết bơi. Nói về nguyên nhân không mặc áo phao, bạn Lê Thị Lan Anh- một du khách vừa trải nghiệm dịch vụ đi thuyền ở đây, cho biết: “Việc mặc áo phao khiến tôi cảm thấy vướng víu, khó chịu và đặc biệt là rất khó chụp ảnh đẹp”.

Thiết nghĩ, dù với bất cứ lý do gì thì việc không mặc áo phao khi đi thuyền trên sông Hoài ở Hội An đều không thuyết phục, không bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Đề nghị các chủ thuyền kiên quyết yêu cầu khách hàng mặc áo phao khi đi thuyền trên sông. Chính quyền địa phương cũng như các lực lượng chức năng cần có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý kịp thời đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Bài và ảnh: NGUYỄN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguy-hiem-khi-khong-mac-ao-phao-653743