Nguy hiểm đón, trả khách tại điểm thường xuyên xảy ra tai nạn

Cách ngã tư thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) khoảng 20m, hướng đi Hà Nội-Hải Phòng là điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Để giảm tai nạn, tránh rủi ro cho người và các phương tiện qua đây thì ngoài việc tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra kiểm soát, đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 5 thuộc địa bàn huyện Gia Lâm còn kẻ vạch phân luồng, lắp biển cảnh báo tai nạn để mọi người đề phòng. Tuy nhiên, phớt lờ những quy định về an toàn giao thông đường bộ, khi không có lực lượng CSGT, các phương tiện vẫn ngang nhiên đón, trả khách ngay tại biển cảnh báo đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn (xem ảnh).

Ông Nguyễn Công Long, nhà ở gần ngã tư Trâu Quỳ cho biết: “Tôi chứng kiến nhiều lần, một số phương tiện khi qua ngã tư này thường rú ga vượt lên rồi tạt vào ven đường đón, trả khách. Không ít lần tai nạn là do xe tạt vào bắt khách gây ra”. Theo quan sát của chúng tôi, điểm đón, trả khách dưới biển cảnh báo tai nạn diễn ra thường xuyên hơn vào các ngày nghỉ cuối tuần, khi sinh viên được nghỉ học thứ bảy, chủ nhật.

Nút giao thông ngã tư thị trấn Trâu Quỳ là điểm giao cắt giữa tuyến đường bộ và đường sắt Hà Nội-Hải Phòng với đường Ngô Xuân Quảng (tính từ Quốc lộ 5 qua đường sắt ngã tư Trâu Quỳ, đi qua trụ sở UBND huyện Gia Lâm đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Đây là đoạn đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, ngã tư hẹp, lại thắt nút cổ chai nên thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm. Cùng với đó, việc đón, trả khách sai quy định tại đây không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn giao thông, mà còn làm cho ngã tư này ùn tắc hơn. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Gia Lâm tăng cường kiểm tra, có biện pháp xử lý triệt để các phương tiện đón, trả khách sai quy định, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguy-hiem-don-tra-khach-tai-diem-thuong-xuyen-xay-ra-tai-nan-629190