Nguy hiểm chết người từ tắm trắng da

Với mong muốn có làn da trắng để diện đồ đẹp, nhiều chị em đã liều mình thử những cách tắm trắng không an toàn để rồi lãnh lấy những hậu quả đáng tiếc.

 Nguy cơ lột tẩy, bào mòn da. Các phương pháp tắm trắng bằng lột tẩy thực chất chỉ giúp loại bỏ lớp da đen bên ngoài, trong khi đó các hắc sắc tố melanin phía dưới da vẫn hình thành và dần tái tạo lại màu da ban đầu.

Nguy cơ lột tẩy, bào mòn da. Các phương pháp tắm trắng bằng lột tẩy thực chất chỉ giúp loại bỏ lớp da đen bên ngoài, trong khi đó các hắc sắc tố melanin phía dưới da vẫn hình thành và dần tái tạo lại màu da ban đầu.

Vì vậy, sau khi tắm trắng bạn sẽ nhanh chóng có được làn da trắng sáng và mịn màng hơn nhưng khi ngừng sử dụng da sẽ đen dần đi và trở lại màu nguyên bản. Không những vậy, các sản phẩm dùng trong tắm trắng còn chứa nhiều hóa chất lột tẩy da độc hại khiến làn da khỏe mạnh của bạn dần mỏng, yếu đi và lộ rõ mạch máu.

Nguy cơ gây nám, tàn nhang. Theo các nhà khoa học, các sản phẩm dùng trong tắm trắng bằng hóa chất thường có nồng độ axit cao, có khả năng tiêu sừng mạnh, khi bôi lên da sẽ làm teo lớp sừng và chỉ sau vài ngày lớp da non sẽ lộ dần, cho bạn một làn da trắng mịn. Tuy nhiên, phương pháp này rất dễ gây tổn thương da.

Lớp da non trắng mỏng, yếu ớt khi lộ ra ngoài sẽ không còn được bảo vệ, đặc biệt là dưới tác động của các tia UV trong ánh nắng mặt trời sẽ nhanh chóng bị bỏng và ửng đỏ, từ đó sẽ dễ dẫn tới nám và tàn nhang.

Nguy cơ làm teo da, ung thư da. Chưa dừng lại ở đó, các thành phần hóa chất dùng trong tắm trắng da nếu không được pha đúng nồng độ hoặc pha chế thêm các thành phần khác sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như: bỏng, viêm, thậm chí là teo da, ung thư da.

Nếu lạm dụng phương pháp tắm trắng này lâu dài sẽ không chỉ gây hại cho làn da mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn do lớp da non dễ bị các hóa chất có trong mỹ phẩm thấm qua và chạy thẳng vào máu. Từ đó, dễ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như: suy gan, suy thận, nhiễm trùng huyết,…

Dị ứng da. Thường thì bệnh nhân bị viêm da kích thích do tiếp xúc hóa chất, da bị tróc đỏ, rỉ nước, ngứa nhiều… nên rất khó chịu. Khi tầng thượng bì bị bong tróc ra, da không được bảo vệ, vì vậy lớp da non dễ bị nhiễm trùng, dễ bị dị ứng với những vật lạ như bụi, chất kích thích trong môi trường, hương liệu, nhất là những hương liệu dùng trong tắm xả…

Các phương pháp nguy hiểm cần tránh xa: Tiêm, thuốc tẩy trắng, kem. Các loại kem, thuốc có tác dụng lột tẩy da, bóc đi lớp tế bào xỉn màu ở phía trên, làm cho da trắng lên nhanh chóng rõ rệt, khiến bạn lầm tưởng hiệu quả của nó. Lớp da trắng sáng đó là lớp da non chưa được hoàn thiện, không có đủ sức đề kháng chống lại các tác nhân có hại của môi trường bên ngoài, làn da mỏng manh dẫn tới dễ bị nổi mụn, ngứa rát, bong tróc vẩy, thậm chí làm da loang lổ.

Tiêm là phương pháp còn nguy hiểm hơn kem và thuốc lột tẩy. Việc tiêm chất glutathione vào cơ thể lầm cho da nhạt màu dần, sáng lên. Tuy nhiên việc tiêm thuốc vào trong cơ thể làm thay đổi nổi tiết tố, thay đổi cơ chế sản sinh tế bào, thay đổi hồng cầu, ức chế sự phát triển của melanin. Sự thay đổi đột ngột, không kịp thích ứng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dùng.

Linh Chi (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tham-my-spa/nguy-hiem-chet-nguoi-tu-tam-trang-da-340113.html