Nguy cơ xung đột toàn diện ở tây bắc Syria

Syria và Nga tuyên bố cuộc tấn công toàn diện để chiếm lại thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Idlib chỉ còn là vấn đề thời gian.

Các tay súng nổi dậy chuẩn bị trước cuộc tấn công quy mô lớn ở tỉnh Idlib - Ảnh: AFP

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Syria Walidal-Muallem tại Moscow hôm qua. Quân đội chính phủ Syria đang tăng cường lực lượng vây quanh tỉnh Idlib - thành trì cuối cùng của phe nổi dậy và có thể tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến nay. Ngoại trưởng Muallem nói: “Syria đang trong giai đoạn cuối để giải phóng toàn bộ lãnh thổ khỏi tay khủng bố. Đó là lý do vì sao Anh, Mỹ và Pháp muốn tấn công Idlib nhằm hỗ trợ nhóm Mặt trận al-Nusra và phá hoại tiến trình đàm phán chính trị”. Theo ông Muallem, mục tiêu chính là đánh bại các tay súng Mặt trận al-Nusra bằng mọi giá, tuy nhiên quân đội sẽ cố tránh gây thương vong cho dân thường, đồng thời không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học.

LHQ cảnh báo chiến sự Idlib nếu bùng nổ có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo. Idlib có biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 3 triệu người. Trong những tuần gần đây, các nhóm nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Idlib nỗ lực lập liên minh mới với 70.000 tay súng tham gia nhằm chống lại lực lượng chính phủ Syria. Tuy nhiên, Mặt trận al-Nusra - nhóm nổi dậy lớn nhất tại tỉnh này - không gia nhập liên minh. Các lực lượng nổi dậy hôm qua cũng phá hủy hai cây cầu quan trọng nối liền tỉnh Hama và Idlib để ngăn quân đội Syria tiến công, theo AFP.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Đa phần lãnh thổ Syria sạch bóng khủng bố, ngoại trừ Idlib. Những gì chúng ta cần làm bây giờ là quét sạch khủng bố khỏi tỉnh này. Thật không thể chấp nhận được việc các nhóm như al-Nusra lợi dụng khu vực giảm leo thang căng thẳng ở Idlib để tấn công lực lượng chính phủ Syria và căn cứ quân sự của Nga", theo Đài RT. Ông Lavrov đồng thời cảnh báo phương Tây không nên “đùa với lửa”, nhắc lại cáo buộc Anh, Mỹ và Pháp âm mưu dàn dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Idlib để lấy cớ oanh tạc Syria như hồi tháng 4. Anh, Mỹ và Pháp trước đó dọa sẽ phản ứng nếu chính phủ Tổng thống Assad dùng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công nhằm tái chiếm Idlib.

Cũng trong hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 25 chiến hạm và tàu hậu cần cùng 30 máy bay, bao gồm chiến đấu cơ và máy bay ném bom chiến lược Tu-160, sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn ở Địa Trung Hải từ ngày 1 - 8.9. Đây được cho là động thái thị uy nhằm ngăn chặn phương Tây tấn công lực lượng chính phủ Syria.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nguy-co-xung-dot-toan-dien-o-tay-bac-syria-998771.html