Nguy cơ xảy ra tổng đình công lớn tại Colombia

Quốc gia Nam Mỹ Colombia đang có nguy cơ sẽ phải đối mặt với một cuộc tổng đình công lớn, tiếp sau hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra thời gian qua. Cuộc tổng đình công được tiến hành theo lời kêu gọi của một số thủ lĩnh biểu tình, sau khi cuộc đối thoại với Tổng thống Ivan Duque (I-van Đu-kê) không đạt kết quả.

Các thủ lĩnh của Ủy ban Đình công quốc gia Colombia kêu gọi tiến hành tổng đình công vào ngày 27/11 theo giờ địa phương, trước khi họ xem xét đưa ra các hành động tiếp theo.

Đây là động thái gây áp lực của những người biểu tình ở Colombia sau khi không đạt được thỏa thuận trong cuộc đối thoại trực tiếp kéo dài 3 tiếng với Tổng thống Duque. Tại cuộc đối thoại, các thành viên chủ chốt của Ủy ban Đình công quốc gia Colombia đưa ra đề xuất 13 điểm, trong đó yêu cầu thanh lọc lực lượng cảnh sát, giải tán các đội chống bạo động, tuân thủ các thỏa thuận hòa bình và cam kết không thực hiện các chính sách cải cách lao động và hưu trí. Ngoài ra, họ cũng bác bỏ đề xuất của Tổng thống về một cuộc đối thoại mở rộng với sự có mặt của đại diện nhiều giới khác như doanh nghiệp, Văn phòng Tổng chưởng lý và Viện Kiểm sát./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguy-co-xay-ra-tong-dinh-cong-lon-tai-colombia