Nguy cơ vỡ đê Mai Giang, biển Cửa Lò tan hoang

15 giờ 30 ngày 15-9, ông Hồ Xuân Xuyên – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thông tin với PV Báo SGGPO, lực lượng hộ đê đã gia cố được đoạn đê Mai Giang có nguy cơ bị vỡ.

Đoạn đê Mai Giang ở xóm 12 (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu) trước nguy cơ bị vỡ. Ảnh: Trần Pháp

Từ sáng sớm nay, tại nhiều đoạn đê Mai Giang nước đã dâng lên ngấp nghé mặt đê. Đặc biệt, khoảng 500m đê ở xóm 12 (xã Quỳnh Thanh), đoạn tiếp giáp với xã Quỳnh Đôi, nước đã tràn qua mặt đê, đe dọa vỡ đê.

Các lực lượng đang gia cố đoạn đê Mai Giang trước nguy cơ bị vỡ. Ảnh: Trần Pháp

Ông Hồ Xuân Xuyên cho biết: “Tình huống hết sức khẩn cấp, nguy hiểm. Nếu đoạn đê này bị vỡ sẽ đe dọa đến 5 xã trong vùng. Các cấp chính quyền với nhiều lực lượng đã dồn toàn lực với máy móc thiết bị để gia cố đê. Suốt từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều nay, đoạn đê đã được gia cố ổn định. Người dân chưa phải di dời, tuy nhiên, tình huống sẵn sàng phải di dời vẫn được nâng tầm ở mức cao nhất. Hiện mực nước sông đang xuống dần, hy vọng sẽ không còn đe dọa đến thân đê”.

Người dân Cửa Hội, Cửa Lò chỉ biết đứng nhìn nhà cửa, hàng quán ngổn ngang

Nhiều khu vực ngổn ngang

Nhiều nơi gần như bị san phẳng

Nhiều nơi tại Cửa Lò sóng biển tràn vào gây ngập

Tại Cửa Hội và Cửa Lò, gần như toàn bộ các hàng quán, nhà cấp 4 phía mặt giáp biển đã bị sóng gió đánh tan. Nhiều khu vực sóng biển tràn vào gây ngập.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nguy-co-vo-de-mai-giang-bien-cua-lo-tan-hoang-468158.html