Nguy cơ Việt Nam thành ổ mã độc của thế giới

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, trong năm 2018 có khoảng 6 triệu địa chỉ IP của Việt Nam thường xuyên nằm trong các mạng mã độc lớn. Việt Nam có tỷ lệ máy tính nhiễm mã độc cao nhất thế giới. Điều này không chỉ gây ra nhiều nguy hại cho các cơ quan tổ chức cũng như người dùng trong nước mà biến Việt Nam trở thành ổ lây nhiễm và phát tán mã độc của thế giới.

Vừa qua, vào tháng 2/2019, Tập đoàn Bkav đã phát đi cảnh báo về việc đang có một chiến dịch tấn công có chủ đích của các hacker nước ngoài nhằm vào các server public của Việt Nam. Hàng trăm cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đã bị hacker tấn công, xâm nhập máy chủ, sau đó thực hiện mã hóa toàn bộ dữ liệu trên server. Theo Bkav, điểm đặc biệt trong chiến dịch này là hacker chỉ tấn công các máy chủ, khác với các mã độc mã hóa dữ liệu trước đây thường nhắm vào các máy trạm. Mã độc tống tiền có tên W32 Weak Pass. Các địa chỉ phát động tấn công của hacker xuất phát từ Nga, châu Âu và châu Mỹ.

Mới đây, đại diện hãng bảo mật hàng đầu thế giới là McAfee cũng cho biết, nếu như tỷ lệ IP máy tính đáng nghi ngờ ở Mỹ 1.2 thì con số này tại Việt Nam gấp 3 đến 4 lần. Việt Nam không chỉ là quốc gia có tỷ lệ máy tính nhiễm mã độc cao mà còn có nguy cơ bị lợi dụng để phát tán mã độc ra toàn thế giới.

Thời gian qua mã độc đào tiền ảo được cho là dòng mã độc lây lan mạnh nhất tại Việt Nam. Theo nghiên cứu của một công ty bảo mật trong nước, có tới hơn 60% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị nhiễm dòng mã độc này. Nguyên nhân chính là do các cơ quan, doanh nghiệp chưa trang bị giải pháp diệt virus tổng thể, đồng bộ cho tất cả các máy tính trong mạng nội bộ. Do đó, chỉ cần một máy tính trong mạng bị nhiễm mã độc, toàn bộ các máy tính khác trong cùng mạng sẽ bị mã độc tấn công, lây nhiễm.

Thực tế cho thấy, hiện nay, mặc dù số lượng các cuộc tấn công đã giảm nhưng thiệt hại cho người dùng máy tính trong nước ở mức cao nhất. Tuy nhiên, do ý thức an toàn thông tin còn kém và vấn đề an ninh mạng chưa dược đánh giá đúng mức đã khiến VN có nguy cơ trở thành ổ phát tán và nhiễm mã độc của thế giới./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguy-co-viet-nam-thanh-o-ma-doc-cua-the-gioi