Nguy cơ từ đèn led chiếu logo xuống đường

Mấy tháng gần đây, trên các tuyến phố chính, xuất hiện tình trạng các cửa hàng lắp đặt đèn led chiếu logo xuống nền đường. Việc làm này có thể gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông…

Sau khi xuất hiện tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, gần đây, đèn led chiếu logo xuống mặt đường đã xuất hiện tại TP. Nha Trang. Đèn led với ưu điểm nhỏ, gọn, không tốn diện tích, được các cửa hiệu lắp đặt phía dưới mái hiên trước cửa hàng, với góc xéo 45 độ, hướng tới mặt đường phía trước và nối với nguồn điện. Sau khi được cài đặt hình ảnh, ánh sáng từ đèn led này sẽ chiếu thẳng, tạo thành hình logo của cửa hàng trên mặt đường.

 Một cửa hiệu có đèn led chiếu logo xuống đường trên đường Vân Đồn.

Một cửa hiệu có đèn led chiếu logo xuống đường trên đường Vân Đồn.

Một đoạn đường Vân Đồn, chỉ dài chừng hơn 100m đã có 2 cửa hiệu lắp đèn led, logo màu chiếu xuống đường. Một chủ tiệm cho biết, chiếc đèn này mua ở cửa hàng đồ điện trên đường Phan Bội Châu, với giá hơn 2 triệu đồng. Sau khi mua, nhân viên cửa hàng điện có trách nhiệm lắp ráp và cài đặt. Tuy mới lắp được vài tháng, nhưng cách thức quảng cáo này đã thu hút nhiều khách hàng hơn. Ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt đường, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt, nhiều người sẽ chú ý hơn và biết đến tên, thương hiệu của cửa hàng.

Hiện nay, đa phần người bán, người sử dụng khá hào hứng với sản phẩm quảng cáo mới này; chi phí đầu tư thấp, chỉ từ 900.000 đồng đến 4 triệu đồng, nhưng hiệu quả, gây được sự chú ý của khách hàng. Ngoài đường Vân Đồn, đèn led chiếu logo còn được lắp đặt tại nhiều tuyến đường khác trên địa bàn thành phố như: Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trãi, Bạch Đằng…

Trong khi đó, nhiều người đi đường lại rất lo ngại với kiểu đèn quảng cáo mới này, do chiếu ánh sáng màu xuống mặt đường, logo màu bắt mắt, khiến người đi đường thấy lạ nên chú ý, dẫn đến mất tập trung lái xe, nguy cơ gây tai nạn. Anh Nguyễn Văn Huy ở đường Vân Đồn cho biết: “Lúc hình thức quảng cáo này mới xuất hiện, đang đi đường tôi thấy một hình tròn màu cứ nhấp nháy trên mặt đường như cầu vòng, thấy lạ nên cứ nhìn chăm chú vào đấy, dẫn đến mất tập trung lái xe, quan sát, suýt tông xe vào người khác”. Còn anh Đỗ Văn Tuấn, tài xế lái ô tô cho biết, đèn được bật lên vào buổi tối, cường độ ánh sáng nổi bật hơn nhiều lần ánh sáng của đèn đường. Khi đi ngang qua logo, bóng logo màu lướt qua tấm kính phía trước gây giật mình, chóa mắt, mất tập trung.

Trước tình trạng các cửa hàng lắp các đèn chiếu logo để quảng cáo đang có chiều hướng gia tăng, ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết, việc làm của các chủ cửa hàng đang gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn. “Hiện nay, chỉ có quy định cấm chiếu thẳng ánh sáng vào người điều khiển phương tiện chứ chưa cấm chiếu logo bảng hiệu xuống nền đường. Đây là loại hình mới, chúng tôi đang nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm hướng xử lý. Trước mắt, sẽ tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế lắp đặt đèn led chiếu logo, gây ảnh hưởng người đi đường”, ông Thinh nói.

Theo ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, đây là loại hình quảng cáo mới xuất hiện gần đây, chưa có quy định quản lý cụ thể. Về mặt nội dung chỉ là hình ảnh logo của cửa hàng nên không sai. Tuy nhiên, việc chiếu đèn xuống mặt đường gây ảnh hưởng đến người đi đường thì cần phải có hướng xử lý.

Lưu Khánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/201908/nguy-co-tu-den-led-chieu-logo-xuong-duong-8127656/