Nguy cơ TNGT vì trâu bò thả rông trên đường Hồ Chí Minh

Do tập quán của đồng bào miền núi tỉnh Quảng Nam nên các loại gia súc, đặc biệt là trâu bò, được nuôi theo kiểu chăn thả. Mỗi khi đêm xuống, trâu bò từ đồi núi tràn ra ngủ trên đường Hồ Chí Minh. Điều này nguy cơ dẫn đến mất an toàn giao thông.

Là một người hay di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vào sáng sớm lẫn chiều tối nên anh Tâm, một người dân huyện Duy Xuyên, rất lo lắng khi chứng kiến cảnh trâu bò ngủ tràn trên tuyến đường này.

Anh Tâm cho biết khoảng từ 18h chiều đến 6h sáng hôm sau, hàng chục con trâu bò tràn từ trên đồi xuống ngủ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Cà Dy, huyện Nam Giang. Do màu lông, da của trâu có màu gần giống với màu nhựa đường, thêm nữa đoạn đường này êm thuận, xe chạy nhanh trong khi không có đèn đường chiếu sáng nên các lái xe dễ mất cảnh giác, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao.

Đàn trâu của người dân xã Cà Dy tràn xuống đường Hồ Chí Minh vào đêm tối tìm chỗ ngủ.

Đàn trâu của người dân xã Cà Dy tràn xuống đường Hồ Chí Minh vào đêm tối tìm chỗ ngủ.

Do đó, anh Tâm mong rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập tục chăn nuôi gia súc để tránh nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Trao đổi với phóng viên CAND, ông Doãn Bing, Chủ tịch UBND xã Cà Dy, huyện Nam Giang, cho biết đoạn tuyến Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn xã dài khoảng 20km. Hiện đàn trâu bò của địa phương này có khoảng 700 con. Do trâu bò ngủ trên đường Hồ Chí Minh nên thực tế đã ghi nhận nhiều vụ xe tải khi lưu thông gặp trâu bò trên đường vì không xử lý kịp đã tông chết trâu bò hay người điều khiển xe máy tông phải trâu bò bị tai nạn, gây thương tích.

Ông Bing lý giải rằng nguyên nhân gia súc ngủ tràn trên đường Hồ Chí Minh là do tập tục chăn nuôi của đồng bào địa phương. Một số gia đình có đàn trâu lớn hàng chục con nên không thể chuẩn bị đủ lượng thức ăn, làm chuồng trại cho gia súc, đành thả rông trâu bò tự đi kiếm ăn rồi tối ra đường ngủ.

Người dân cần quản lý đàn gia súc, đặc biệt là trâu bò, vào buổi tối, không để gia súc tràn ra đường Hồ Chí Minh gây mất an toàn giao thông.

Chính quyền xã Cà Dy cũng thường xuyên nhắc nhở người dân không được để trâu bò ngủ tràn ra đường Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, xã Cà Dy cũng đã yêu cầu các hộ dân có chăn nuôi gia súc lớn ký cam kết về việc không để gia súc ngủ trên đường.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/canh-bao-nguy-co-tai-nan-vi-trau-bo-tha-rong-tren-duong-ho-chi-minh-568182/