Nguy cơ Syria có vũ khí hạt nhân không phải từ Nga

Dù chưa có bằng chứng cho thấy Syria sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng theo chuyên gia của Express, khả Damascus sẽ có vũ hủy diệt với nguồn gốc không ngờ.

Iran không chỉ hứa hẹn

Theo hãng tin Tasnim của Iran, ngày 26/8 phái đoàn quân sự cấp cao của Iran do Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami dẫn đầu đã sang Syria, bắt đầu chuyến thăm hai ngày.

Trong thời gian ít ỏi thăm Syria, ông Hatami đã gặp Tổng thống Bashar al-Assad cũng như các quan chức quốc phòng và quân đội cấp cao Syria. Trong buổi hội đàm với ông Hatami, Tổng thống Syria khẳng định quan hệ hai nước luôn mạnh và bền vững.

Tên lửa Hwasong 15 của Triều Tiên.

Tên lửa Hwasong 15 của Triều Tiên.

Phần mình, ông Hatami nói Iran hy vọng Syria sẽ sớm được giải phóng và người dân đang phải sơ tán có thể về nhà. Trước khi diễn ra cuộc hội đàm với ông Assad, ông Hatami đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ali Abdullah Ayoub bàn các diễn biến mới nhất liên quan đến các nhóm cực đoan Hồi giáo Sunni.

Tại cuộc họp báo ở Damascus sau cuộc gặp, ông Hatami nói Iran có thể giúp Syria mở rộng kho khí tài quân sự: "Iran có năng lực cao trong lĩnh vực quốc phòng và có thể giúp Syria mở rộng kho khí tài quân sự".

Không chỉ hứa hẹn mà thực tế Tehran đã âm thầm cấp vũ khí cho Syria từ nhiều năm nay. Thông tin này được quan chức ngoại giao cấp cao của Iraq là Hoshyar Zebari tuyên bố, nước ông không thể ngăn chặn được việc Iran chuyển vũ khí cho Syria qua không phận của mình.

"Chúng tôi phản đối và lên án việc chuyển vũ khí qua không phận của chúng tôi và chúng tôi sẽ chính thức thông báo cho phía Iran về điều này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể ngăn chặn được hành động nêu trên. Tháng 9 năm ngoái, chúng tôi bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên các máy bay của Iran và Syria. Chúng tôi đã phát hiện những vật liệu phi sát thương..."

Ông Zebari tỏ ra bất lực trước việc Iran vận chuyển vũ khí cho cho Syria, ông nói: "Thật tình, những máy bay đó có thể chở những thứ khác, nhưng chúng tôi không có những phương tiện khác, cũng không có hệ thống phòng thủ và chiến đấu cơ để ngăn chặn những cuộc vận chuyển vũ khí".

Ông Zebari còn cho biết ông đã thông báo cho phương Tây rằng nếu họ muốn ngăn chặn các chuyến bay như vậy thì họ phải giúp Iraq thực hiện việc này. Tuy nhiên, hiện cả Iraq và tình báo phương Tây vẫn chưa thể xác định được Tehran đã cấp những vũ khí gì cho chính quyền Damascus.

Nguồn gốc bất ngờ

Cùng với việc Syria đang được Iran âm thầm bơm vũ khí, bà Emily Landau, người phụ trách chương trình kiểm soát vũ khí thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia có trụ sở ở Israel, cảnh báo việc không nới lỏng trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể buộc Triều Tiên bán vũ khí với mục đích tăng nguồn tiền phục vụ chương trình phát triển vũ khí của mình.

Phát biểu trước truyền thông quốc tế, bà Landau cho rằng: "Có sự hợp tác giữa Triều Tiên và Syria, cũng như sự hợp tác giữa Triều Tiên và Iran trong lĩnh vực vũ khí phi thông thường".

Bà Emily Landau nhận xét: "Đây là một phần trong hoạt động phổ biến vũ khí nguy hiểm của Triều Tiên, ở khía cạnh nước này sẽ bán và chia sẻ công nghệ, các bí quyết và các thành phần liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và hóa học với bất kể ai thanh toán bằng tiền mặt".

Bà Landau cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bán vũ khí của nước này cho bất kể ai "sẵn sàng chi trả", trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang ngày càng lâm vào thế khó do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chuyên gia vũ khí này còn cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ thậm chí còn thúc đẩy việc buôn bán bán vũ khí của Triều Tiên, thay vì ngăn chặn hoạt động này.

"Nếu các lệnh trừng phạt được áp đặt lên Triều Tiên thì nhu cầu tiền mặt của nước này sẽ rất lớn. Do đó, Bình Nhưỡng sẽ có thêm động lực để tiến hành các thương vụ bán vũ khí với bất kỳ quốc gia hay thực thể nào sẵn sàng giao dịch. Với Triều Tiên, chỉ có tiền là quan trọng", vị chuyên gia này khẳng định.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nguy-co-syria-co-vu-khi-hat-nhan-khong-phai-tu-nga-3364431/