Nguy cơ sạt lở đất vẫn có thể xảy ra ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 21 giờ 30 ngày 15/10, lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia đang tiếp tục lên (do các hồ chứa trong quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Hương thực hiện vận hành hạ dần mực nước hồ về mức cao nhất trước lũ), lũ trên sông Hương đang xuống chậm.

Cả nửa quả đồi sạt lở, vùi lấp tại khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Ảnh: TTXVN phát

Cả nửa quả đồi sạt lở, vùi lấp tại khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, mực nước lúc 19 giờ ngày 15/10 trên sông Bồ tại Phú Ốc 3,39 m - trên báo động 2 là 0,39 m; sông Hương tại Kim Long 1,74 m - dưới báo động 2 là 0,26 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,40 m - dưới báo động 2 là 0,60 m.

Từ 22 giờ ngày 15/10 đến 4 giờ ngày 16/10, mực nước trên sông Bồ dao động ở mức trên báo động 2, trên sông Hương dao động ở mức dưới báo động 2, trên sông Vu Gia lên chậm. Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc là 3,6 m - trên báo động 2 là 0,6 m; sông Hương tại Kim Long 1,6 m- dưới báo động 2 là 0,4 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,6 m - dưới báo động 2 là 0,4 m.

Nguy cơ sạt lở đất vùng núi vẫn có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền. Tình trạng ngập lụt trên hạ lưu sông Bồ, sông Vu Gia vẫn còn, nhưng ở hạ lưu sông Hương đang giảm dần. Mức rủi ro thiên tai đang ở cấp độ 1.

Diệu Thúy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nguy-co-sat-lo-dat-van-co-the-xay-ra-o-vung-nui-tinh-thua-thien-hue-20201015225649903.htm