Nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm

Việt Nam là quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng nguồn nước mặt tại các hồ, sông suối đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm do nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt tự do xả ra môi trường không qua xử lý. Bên cạnh đó, với nguồn nước ngầm – nguồn nước mà chúng ta không nhìn được bằng mắt thường thì đang bị khai thác quá mức, đẩy Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm. (VNews)

Nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm

Việt Nam là quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng nguồn nước mặt tại các hồ, sông suối đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm do nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt tự do xả ra môi trường không qua xử lý. Bên cạnh đó, với nguồn nước ngầm – nguồn nước mà chúng ta không nhìn được bằng mắt thường thì đang bị khai thác quá mức, đẩy Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm. (VNews)

Nguồn: VNews

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/moi-truong/nguy-co-o-nhiem-va-can-kiet-nuoc-ngam/98403.htm