Nguy cơ ô nhiễm từ 3.000 lít hóa chất chảy ra sông sau tai nạn lật xe tải

Sau khi xe bị lật, hóa chất từ các thùng chứa trên xe bị bật nắp chảy tràn ra đường và chảy xuống hệ thống thoát nước đổ ra sông Đồng Nai.Minh Khôi

Xe tải chở 3.000 lít hóa chất tràn ra đường, chảy ra sông - Ảnh: Nhân dân điện tử.

Xe tải chở 3.000 lít hóa chất tràn ra đường, chảy ra sông - Ảnh: Nhân dân điện tử.

Dân trí đưa tin, khoảng 9h30 ngày 12/7, một xe tải chở gần 3.000 lít hóa chất, đang lưu thông trên đường Lê Văn Việt, thuộc địa phận phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), thì bất ngờ lật xuống đường, khiến hóa chất tràn đường.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 51C- 832.64 (chưa rõ danh tính lái xe) chở theo 3 thùng đựng gần 3.000 lít hóa chất lưu thông trên đường Lê Văn Việt, hướng từ khu công nghiêp Biên Hòa 1 ra Quốc lộ 1.

Khi đến đoạn cầu An Hỏa thì xe tải bất ngờ lật xuống đường, khiến các thùng hóa chất trên xe tràn ra đường, chảy xuống hệ thống thoát nước.

Nhân dân điện tử cho biết, điều đáng nói là hiện trường vụ việc chỉ cách sông Đồng Nai khoảng 100 mét nên nhiều người lo ngại số hóa chất trên có thể chảy xuống sông, gây ô nhiễm môi trường.

Được biết, xe tải trên vừa nhận hóa chất lỏng, chuyên dùng để tẩy rửa trong công nghiệp từ một nhà máy hóa chất tại KCN Biên Hòa 1. Khi xe ra khỏi nhà máy khoảng 1 km để chở về quận Gò Vấp, TP HCM thì bị lật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng khắc phục, làm rõ vụ việc.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguy-co-o-nhiem-tu-3000-lit-hoa-chat-chay-ra-song-sau-tai-nan-lat-xe-tai-a284030.html