Nguy cơ nước biển dâng

Các nhà khoa học Anh vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ mực nước biển dâng cao, đe dọa nhấn chìm nhiều thành phố ven biển trên khắp thế giới và gây ra những mối đe dọa chưa từng thấy đối với hàng trăm triệu người.

Cảnh báo nói trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học nghiên cứu tám thành phố ven biển trên khắp thế giới đang có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm. Trong đó, các thành phố như Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a), đang bị lún 25 cm mỗi năm, Băng-cốc (Thái-lan), Hau-xtơn (Mỹ) và Thượng Hải (Trung Quốc), đang có nguy cơ bị ngập trong vài thập kỷ tới.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo, tình trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ có những tác động mạnh hơn trên toàn thế giới khi khu vực Bắc bán cầu vừa trải qua một mùa hè nóng bất thường. Nhiều thành phố lớn rất dễ bị thiệt hại do tình trạng BĐKH cực đoan gây ra.

Dự báo, dù nhiệt độ Trái đất tăng không quá 2oC vào cuối thế kỷ 21, thì các thành phố ven biển vẫn bị ảnh hưởng nặng nề vì mực nước biển toàn cầu vẫn có thể tăng thêm 0,5 m.

Các nhà khoa học kêu gọi các chính phủ đầu tư lớn vào việc giảm nguy cơ lũ lụt nhằm cứu các thành phố ven biển.

ANH ĐỨC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/chuyen-thoi-su/item/37833002-nguy-co-nuoc-bien-dang.html