Nguy cơ nhiễm giun, sán từ chó, mèo

Chó, mèo là vật nuôi thường thấy trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc nuôi và tiếp xúc trực tiếp với chó, mèo thường xuyên làm tăng nguy cơ nhiễm giun sán.

Gia đình anh T.V.H. (trú tại phường Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nuôi rất nhiều chó, mèo. Hằng ngày, anh luôn tự tay tắm rửa, chải lông, cho chó, mèo ăn.

Khoảng gần 1 năm nay, anh H. hay xuất hiện triệu chứng đau đầu, đặc biệt là vào buổi chiều tối, nhiều khi kèm sốt cao. "Lo lắng cho sức khỏe của mình, tôi tới bệnh viện khám, chụp CT làm các xét nghiệm nhưng không phát hiện bệnh gì. Phải đến khi bác sĩ tư vấn cho đi làm xét nghiệm ký sinh trùng, kết quả tôi mới biết bản thân mình bị đau đầu là do sán dây chó ký sinh gây nên" - anh H. cho hay.

Còn chị N.M.A. (trú tại phường Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thấy con bị nổi mẩn ngứa, hay đau bụng đi ngoài phân sống, mệt mỏi và chậm lớn nên đưa tới bệnh viện thăm khám. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy: Cháu bị nhiễm giun sán từ chó.

Chị chia sẻ: "Gia đình tôi có nuôi 2 con chó để giữ nhà, mỗi khi rảnh cháu thường hay chơi đùa với chúng nên mới mắc bệnh. Thực tế tôi không bao giờ nghĩ con mình lại có thể bị nhiễm giun, sán từ chó nên cũng chủ quan không đề phòng".

Nhiễm giun sán từ chó mèo là bệnh nhiễm ký sinh trùng lây truyền từ động vật sang người gây ra bởi giun tròn ký sinh thường tìm thấy trong ruột của chó (Toxocara canis) và mèo (T. cati). Đây là một loài giun tròn thường được gọi là giun đũa của chó, mèo. Một số triệu chứng thường gặp là ngứa da, nổi mề đay tại cánh tay, cẳng tay, bụng, lưng, mặt trước đùi, có người phù mặt và mí mắt. Đôi khi kém ăn, đau bụng thoáng qua. Tuy nhiên, cũng có trường hợp bệnh diễn biến âm thầm không có triệu chứng. Bệnh thường gặp ở trẻ em nhiều hơn người lớn.

Theo các chuyên gia y tế, nhiễm giun sán từ chó, mèonếu lâu ngày rất nguy hiểm bởi giun sán là loại ấu trùng di chuyển trong nội tạng. Nó có thể gây tổn thương trong cơ tim, gan, đường ruột. Hai thể thường gặp nhất là ấu trùng di chuyển trong nội tạng và ở mắt. Ở nội tạng, bệnh nhân có các triệu chứng sốt, gan to và bị hoại tử, lách to, hô hấp giống như hen suyễn. Giun sán vào mắt, triệu chứng thường gặp là giảm thị lực một bên mắt hoặc đôi khi bị lé. Mức độ suy giảm thị lực tùy thuộc vào vùng bị thương tổn (võng mạc, điểm vàng), có thể dẫn đến mù lòa.

Để phòng ngừa bệnh, mọi người cần lưu ý giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi ăn, nhà cửa phải được lau dọn sạch sẽ, ăn chín, uống chín, nếu ăn rau sống phải rửa sạch bằng thuốc tím và rửa dưới vòi nước đang chảy... Tắm cho chó, mèo thường xuyên, khám sức khỏe ở cơ sở thú y và xổ giun định kỳ. Khi tiếp xúc với đất, cát, nhất là ở khu vực có nuôi chó mèo phải rửa tay bằng xà phòng thật sạch, đặc biệt là trẻ em. Không nên ôm hôn chó, mèo đồng thời phải thu gom, xử lý phân chó, mèo cẩn thận.

Theo VTV.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201909/nguy-co-nhiem-giun-san-tu-cho-meo-2455355/