Nguy cơ nhấn chìm hàng tỷ đồng khu bờ kè ven biển Nam Định

Bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được Nhà nước đầu tư nhiều tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ bị sóng biển kéo sập.

Vị trí kè bị đánh sập thuộc địa phận các xã: Nghĩa Thắng và Nghĩa Phúc, dài gần 100 mét, rộng khoảng 20 mét. Tại đây, mái kè giáp biển, các cấu kiện bê tông, gạch lát trên bờ kè đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Cây xanh trồng trên bờ kè, đất, đá phía dưới cũng bị cuốn xuống biển. Không chỉ bờ kè, diện tích rừng phi lao ở khu vực này cũng bị tình trạng xói lở ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi chưa có kết luận chính thức, nhiều ý kiến đồn đoán rằng có thể việc khai thác cát tại một mỏ cát ngoài biển cách đó không xa là “thủ phạm”. Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương đưa ra những cơ sở lập luận rằng, mỏ cát này được cấp phép, nằm trong quy hoạch, trữ lượng là 1.438.000m3 và hiện mới tiến hành khai thác được 247.000m3. Hơn nữa, trước thời điểm mỏ cát hoạt động, tuyến kè này cũng đã xuất hiện các điểm sạt, sụt.

Bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông dài hơn 2km là một trong những hạng mục thuộc dự án kè lấn biển, hạ tầng kinh tế biển nằm ngoài đê biển huyện Nghĩa Hưng do UBND huyện Nghĩa Hưng làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai từ năm 2012 - 2014 với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng (nguồn kinh phí Trung ương). Từ cuối năm 2017 đến nay bờ kè này đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở và có chiều hướng lan rộng.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo tỉnh Nam Định yêu cầu, huyện Nghĩa Hưng khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục tạm thời. Các cơ quan chức năng của tỉnh năng rà soát hồ sơ liên quan đến quy hoạch, cấp phép khai thác cát tại khu vực này. Nếu thấy việc cấp phép khai thác tại đây chưa đảm bảo an toàn thì nghiên cứu chỉnh sửa quy hoạch cho phù hợp, tránh những tác động đến môi trường, cảnh quan.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguy-co-nhan-chim-hang-ty-dong-khu-bo-ke-ven-bien-nam-dinh