Nguy cơ mất an toàn vì sống cạnh đường tàu không rào chắn

Từ nhiều năm nay, tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy qua địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (đoạn từ đường Nguyễn Khuyến hướng về phía Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu) không có rào chắn, đe dọa đến sự an toàn của người dân trong khu vực.

Theo quan sát của chúng tôi, dọc đoạn đường này, đường dân sinh và nhà dân nằm sát đường ray (xem ảnh). Người dân, nhất là trẻ em dễ dàng bước ngang qua đường tàu rất nguy hiểm. Bà Lê Thị Thanh Lũy, sống tại hẻm K16 Nguyễn Khuyến, tổ 65, phường Hòa Khánh Nam, cho biết: "Khu hẻm này có nhiều cặp vợ chồng trẻ sinh sống nên số trẻ em, nhất là em bé dưới 6 tuổi rất nhiều (hơn 30 bé). Do không có hệ thống rào chắn cách ly giữa đường ray và nhà dân nên dễ mất an toàn. Bản thân tôi bị tàu gạt may mắn giữ được mạng sống nhưng liệt nửa người vĩnh viễn”.

Trước thực trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng và ngành đường sắt sớm làm rào chắn ở khu vực này.

Bài và ảnh: PHẠM TÂM (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguy-co-mat-an-toan-vi-song-canh-duong-tau-khong-rao-chan-616270