Nguy cơ mất an toàn ở bãi biển Cửa Lò

Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) từ lâu được biết đến là địa điểm du lịch, tắm biển nổi tiếng, thu hút du khách gần xa. Vào những ngày hè, nhất là ngày nghỉ cuối tuần, khách du lịch về đây tắm biển với số lượng lớn.

Vậy nhưng, gần đây, nhiều du khách không hài lòng với chất lượng bãi tắm thuộc phường Nghi Hương (đoạn trước khách sạn Sammy).

Ngay dưới các bậc lên xuống để ra bãi biển là khá nhiều gạch đá vứt lởm chởm. Được biết, lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò đã cho máy múc lớp phía trên, nhưng vẫn không hết gạch đá. Đặc biệt, sóng biển khi thủy triều lên xoáy vào bờ kè, làm một số bậc lên xuống đổ nghiêng gây nguy hiểm cho khách du lịch (xem ảnh). Ông Mai Văn Hương, nhân viên đội cứu hộ thị xã Cửa Lò, cho biết: "Thời gian qua, một số người đi tắm biển đã giẫm phải đá, gây chấn thương bàn chân. Không những vậy, vào những hôm sóng to, du khách tắm ở khu vực này thường bị sóng xô va vào các tảng bê tông rải rác dọc bờ biển".

Để nâng cao chất lượng phục vụ và sự an toàn cho du khách, các cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò cần có biện pháp cải tạo bãi tắm, khắc phục tình trạng nói trên.

Bài và ảnh: THIÊN THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguy-co-mat-an-toan-o-bai-bien-cua-lo-632142