Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn từ Nghệ An-Quảng Bình

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (16-10), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Đợt mưa lớn này khả năng kéo dài đến hết ngày 19-10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên trong ngày và đêm nay (16-10), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/24 giờ, có nơi hơn 150mm/24 giờ), riêng khu vực nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24 giờ, có nơi hơn 200mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sáng nay, do ảnh hưởng của hình thái thời tiết trên, ở khu vực nam Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong những giờ qua tại Cửa Hội 64mm, Khe Lá 26mm (Nghệ An); Bàn Nước 54mm, Hoành Sơn 35mm (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa (Quảng Bình) 22mm…

Trong những giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ nam Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi hơn 70mm. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh từ nam Nghệ An đến Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện: Hưng Nguyên, TP. Vinh, Thanh Chương (Nghệ An); Kỳ Anh, Hương Khê (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo, mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 19-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16-10 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, có nơi hơn 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi hơn 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ; phía nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi hơn 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30 độ C.

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41913802-nguy-co-lu-quet-sat-lo-dat-do-mua-lon-tu-nghe-an-quang-binh.html