Nguy cơ lũ quét, ngập úng cục bộ ở Nam Trung Bộ

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi hơn 70 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở một số huyện ở các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

* Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT cho biết, hiện nay các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên có ba hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ và 12 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn. Ngoài ra, hồ chứa thủy lợi khu vực Tây Nguyên có bốn hồ xả tràn là Ayun Hạ, Ia Mơr, Hoàng Ân và Ea Kao.

* Ðài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bình Ðịnh cho biết, những ngày qua một số nơi trên địa bàn có mưa to như TP Quy Nhơn là 120 mm, thị xã An Nhơn là 70 mm. Dự báo, hôm nay 27-9 tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, nhất là tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.

* Hồ thủy điện Trị An giảm lưu lượng xả

Công ty Thủy điện Trị An, cho biết lúc 6 giờ ngày 26-9, mực nước hồ chứa đạt cao trình 61,2 m, tổng lượng nước xả xuống hạ du 1.800 m3/giây, trong đó qua cửa xả tràn 910 m3/giây, qua tua-bin chạy máy 890 m3/giây. Hiện nay, mực nước sông Ðồng Nai đang lên nhanh, nhằm tránh tình trạng ngập lụt, từ 13 giờ ngày 26-9, công ty điều chỉnh giảm lượng xả tràn xuống 600 m3/giây; đến 7 giờ ngày 27-9 giảm lượng nước xả tràn xuống còn 300 m3/giây.

* Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) vừa đi kiểm tra tình hình sạt lở tại Cà Mau. Hiện nay, tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở với hơn 25 km cửa biển, bờ biển và hơn 1,2 km bờ sông. Tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận tỉnh đã chủ động đưa ra các giải pháp xử lý sạt lở. Tuy nhiên, tỉnh cần rà soát lại các công trình đang hoàn thành, bảo đảm phát huy được hiệu quả cao nhất. Ðối với nhóm công trình, dự án đã có nguồn kinh phí, tỉnh cần hoàn thiện các thủ tục để thực hiện…

* Tại huyện Mường Chà (Ðiện Biên) hiện có bảy xã, thị trấn có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá. Tuy nhiên, việc di dời người dân khỏi những vùng nguy cơ sạt lở còn khó khăn do thiếu mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân di chuyển nhà, khai hoang, cải tạo đất, hỗ trợ sản xuất; nguồn vốn dự phòng ngân sách hạn hẹp.

* Ðể ứng phó với lũ, thúc đẩy chuyển đổi sản xuất ở phía nam quốc lộ 1 tiếp giáp với sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư thi công hơn 77 km đê bao, 72 cống đập. Qua đó, góp phần ngăn lũ, triều cường cho hai ô bao đông và tây Ba Rày bảo vệ hơn 9.000 ha đất sản xuất và khu dân cư thuộc huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy.

Ngày 26-9, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã đưa một ngư dân trên tàu cá TG 92628 TS bị nạn trên biển về TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để cấp cứu. Trước đó, ngày 25-9, ngư dân này bị dây lưới đứt quật vào người, tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, Ðài Thông tin duyên hải Ðà Nẵng cho biết, tàu cá ÐNa 90929 TS với chín ngư dân bị chìm khi đang khai thác hải sản trên biển đã được một tàu cá cứu vớt an toàn.

Khoảng 6 giờ 52 phút ngày 26-9, Ðài Thông tin duyên hải Ðà Nẵng nhận được tin tàu cá QNa 90569 TS gặp sự cố gãy trục láp phải thả trôi khi đang đánh hải sản trên biển. Lực lượng chức năng đang đề nghị các phương tiện hoạt động gần đó trợ giúp tàu bị nạn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41699702-nguy-co-lu-quet-ngap-ung-cuc-bo-o-nam-trung-bo.html