Nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng trong trường học

Ngày 2.10, ngành chức năng của TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) phát hiện thêm một ổ bệnh tay chân miệng (TCM) tại Trường mầm non Nghĩa Phú (xã Nghĩa Phú).

Nguyên Mi

Cùng ngày, nhà trường phối hợp với trạm y tế xã và Trung tâm y tế TP.Quảng Ngãi tiến hành vệ sinh phòng học, phun hóa chất khử khuẩn...

[VIDEO] Những dấu hiệu nhận diện bệnh Tay - Chân - Miệng Thực hiện: Truyền hình Báo Thanh Niên

Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã phát hiện 25 ổ bệnh TCM với gần 400 trẻ mắc bệnh.

Đáng lo ngại, hầu hết trẻ mắc bệnh đều ở lứa tuổi mầm non đang theo học ở các trường mẫu giáo, nhà trẻ hay nhóm trẻ gia đình nên khả năng lây lan bệnh rất cao.

Theo ngành y tế Quảng Ngãi, toàn tỉnh đã có 13/14 huyện, TP ghi nhận có ca bệnh TCM, với hơn 1.000 bệnh nhân nhập viện.

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/nguy-co-lay-lan-benh-tay-chan-mieng-trong-truong-hoc-1009596.html