Nguy cơ khan hiếm máu điều trị có thể xảy ra vào tháng 9, tháng 12

Nguy cơ khan hiếm máu điều trị có thể xảy ra vào tháng 9 và tháng 12 tới do nhu cầu máu cho cấp cứu điều trị ngày càng tăng cao. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp tục kêu gọi người dân tham gia hiến máu, nhất là những người nhóm máu O.

Người dân có thể các điểm hiến máu gần nhất để tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: Tạ Nguyên

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa cho biết: “Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương kêu gọi cộng đồng, nhất là những người nhóm máu O tích cực tham gia hiến máu ngay và hiến máu thường xuyên khi đủ điều kiện. Do nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị ngày càng tăng cao, lượng máu tiếp nhận được từ nguồn hiến máu tình nguyện vẫn có thời điểm còn thiếu so với nhu cầu. Viện cũng kêu gọi Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các cơ quan tổ chức ngày hiến máu tại đơn vị mình vào các thời điểm có thể xảy ra tình trạng khan hiếm máu như tháng 9, tháng 12 tới”.

Theo thống kê của Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, trong 7 tháng đầu năm 2018, Viện đã cung cấp hơn 340.000 đơn vị chế phẩm máu các loại tới 170 bệnh viện, trong đó 45% là nhóm máu O. Trung bình mỗi ngày khoảng 1.612 đơn vị chế phẩm máu đã được sử dụng cho cấp cứu và điều trị. Trong khi đó, trong 7 tháng đầu năm, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận được 179.508 đơn vị máu (tương đương 846 đơn vị mỗi ngày).

Dù rất nhiều các hoạt động hiến máu tình nguyện đã được tổ chức và hưởng ứng thời gian qua nhưng lượng máu tiếp nhận được vẫn có thời điểm còn thiếu so với nhu cầu. Riêng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, mỗi ngày thường xuyên có khoảng 1.200 bệnh nhân điều trị nội trú, tổng lượt người bệnh điều trị nội trú tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, hiện lịch hiến máu, lượng máu tiếp nhận không đều giữa các ngày đã gây khó khăn cho công tác tiếp nhận máu. Cụ thể, có ngày tiếp nhận tới 2.000 đơn vị máu, nhưng có ngày chỉ tiếp nhận dưới 100 đơn vị; gây ảnh hưởng đến công tác đón tiếp, tư vấn và chăm sóc người hiến máu.

Để có nguồn máu kịp thời cứu chữa bệnh nhân, người dân có thể đến tham gia hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tất cả các ngày trong tuần hoặc đến điểm hiến máu gần nhất tại địa phương. Khi đi hiến máu, người dân chỉ cần mang theo chứng minh thư.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/suc-khoe/nguy-co-khan-hiem-mau-dieu-tri-co-the-xay-ra-vao-thang-9-thang-12-20180807111548427.htm