Nguy cơ hàng trăm ngôi nhà bị sóng biển đánh sập

Hai ngày nay sóng dâng cao tới 2 - 3 m, đập liên hồi khiến hàng trăm hộ dân có nhà ở khu vực tổ 4, 5 của thôn lo sợ

Người dân lo sợ mất nhà do triều cường, sóng biển xé sâu vào bờ - Ảnh: Quế Hà

Chiều 27.2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo TP.Phan Thiết cùng đơn vị thi công kè mềm khẩn trương sơ tán những hộ dân có nguy cơ sập nhà do triều cường ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu TP.Phan Thiết phải đặc biệt quan tâm sơ tán dân, không được để xảy ra tai nạn nếu sóng đánh sập nhà dân; đồng thời phải tính đến phương án tái định cư cho người dân khu vực này; đề nghị đơn vị thi công kè mềm (bơm cát vào bao để nằm dưới biển) khẩn trương thi công để bảo vệ khu bờ biển thôn Tiến Đức.

Theo ông Phạm Quốc Phong, cán bộ mặt trận thôn Tiến Đức, hai ngày nay sóng dâng cao tới 2 - 3 m, đập liên hồi khiến hàng trăm hộ dân có nhà ở khu vực tổ 4, 5 của thôn lo sợ. Theo ông Phong, đây là đợt triều cường tháng giêng có thể đánh sập nhà ven biển bất cứ lúc nào nếu sóng đánh mạnh và dâng cao như hiện nay.

Ông Phong cho hay chiều 27.2, nhiều cây dừa cao 8 m đã bị cuốn phăng ra biển. Không chỉ ông Phong, mà nhiều bà con khu vực thôn Tiến Đức cho rằng sở dĩ triều cường đợt này mạnh hơn trước, lấn xuống phía nam là do tỉnh cho thi công kè cứng, che kín bờ biển phía P.Đức Long, khiến sóng biển xé sâu vào bờ ở mạn không có kè.

Khắc phục tình trạng này, TP.Phan Thiết đã thực hiện dự án kè mềm. Tuy nhiên, đơn vị thi công làm dở dang rồi bỏ đó khiến người dân càng lo lắng, bất an.

Trả lời Thanh Niên, ông Tống Duy Mạnh, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, cho biết cùng ngày 27.2, xã đã cử lực lượng đi vận động người dân, nhà nào không an toàn thì không được ngủ qua đêm, đề phòng tai nạn do nhà sập.

Thôn Tiến Đức có 326 hộ dân. Trước tết sóng đã đánh sập 11 căn nhà và làm hư hỏng 48 căn. UBND TP.Phan Thiết đã sơ tán 60 hộ dân đến khu an toàn. Nhưng hiện nay hàng trăm ngôi nhà lại bị đe dọa. Theo ông Phạm Quốc Phong, trong hai ngày qua, mỗi ngày sóng xé sâu vào bờ hơn 1 mé. Nếu không có biện pháp gì thì chỉ vài ngày nữa hàng chục căn nhà lại bị cuốn trôi xuống biển.

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguy-co-hang-tram-ngoi-nha-bi-song-bien-danh-sap-937200.html