Nguy cơ hàng hóa nước ngoài gắn mác Việt để né thuế

Đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế tại Hội thảo 'Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung triển vọng và rủi ro với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam', do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cùng với Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP HCM tổ chức, diễn ra ngày 24/10, tại TP HCM.

Trong hai đợt áp thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng nhẹ. Tuy nhiên, đợt áp thuế lần 3 có nhiều mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Mỹ tương đồng với Việt Nam như: gỗ, vali, túi xách, nông sản thực phẩm. Theo các chuyên gia kinh tế, những mặt hàng xuất khẩu mà Trung Quốc bị Mỹ áp thuế thì đây chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải thận trọng tránh tình trạng hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam để “khoác áo” nhãn mác Việt rồi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

T.Giang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thi-truong/nguy-co-hang-hoa-nuoc-ngoai-gan-macviet-de-ne-thue-tintuc420864