Nguy cơ đối đầu giữa siêu tăng T-90 Nga và T-84 Ukraine

T-84 Oplot là loại xe tăng chiến đấu hiện đại nhất của Ukraine và đã được nhiều quốc gia nhập khẩu để gia tăng sức mạnh quân sự. Trong trường hợp nổ ra xung đột với Nga, chắc chắn loại xe này sẽ đối đầu với xe tăng T-90 Nga.

Dù Nga và Ukraine vẫn đang rất căng thẳng, tuy vậy khả năng diễn ra một cuộc chiến quy mô giữa hai quốc gia này rất thấp. Nga hiểu rằng họ cũng đang gồng mình tại Syria, thêm một cuộc chiến ngay sát cạnh là điều không người Nga nào mong muốn.

Ukraine cũng vậy, ở vào tình thế kinh tế chưa mấy khởi sắc, bất ổn chính trị dẫn tớ nội chiến kéo dài cũng đang tàn phá kinh tế đất nước vốn rất yên bình này.

Thêm một cuộc chiến với cường quốc như Nga được coi là hành động tự sát, vì vậy sẽ khó có khả năng hai quốc gia này giao chiến.

Tuy vậy cũng không có nghĩa là xác xuất xảy ra cuộc chiến quy mô giữa hai nước từng là anh em thân thiết dưới thời Liên Xô không xảy ra.

Bất cứ một bước đi thiếu toan tính kỹ của các đơn vị tiền tuyến cũng có thể dẫn tới cuộc xung đột lan rộng. Trong bối cảnh hai quốc gia này ngày càng khác biệt sâu sắc trong mối quan hệ ngoại giao, khả năng bùng nổ một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có chăng là khác về quy mô.

Trong trường hợp nổ ra xung đột với Nga, chắc chắn loại xe tăng T-84 Ukraine sẽ đối đầu với các xe tăng T-90 Nga.

Đây là hai dòng xe tăng được đánh giá là hai dòng xe tăng ngang tài ngang sức hiện nay.

T-84 Oplot được Ukraine phát triển dựa trên dòng xe tăng T-80U của Liên Xô.

Xe tăng chủ lực T-84 “Oplot” được trang bị hệ thống hỏa lực rất mạnh và khả năng tác chiến linh hoạt, nó sẽ giúp nâng cao năng lực xuyên phá và chế áp đối phương.

Loại xe tăng T-84 Oplot này cũng được thiết kế hệ thống phòng vệ nhiều phương án, như giáp thụ động (giáp chính của xe), giáp phản ứng nổ và hệ thống đối phó điện tử Varta.

Hiện chiếc xe tăng này có hệ thống tự bảo vệ thuộc loại hàng đầu thế giới.

Bên trong xe T-84 Oplot còn trang bị hệ thống phòng vệ bảo vệ kíp xe (3 người) khỏi tác nhân phóng xạ, hóa học và sinh học (NBC).

Nhờ vậy T-84 Oplot đang được xếp hạng là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay.

T-84 Oplot có khả năng đạt tốc độ tối đa tới 70 km/h, tầm hoạt động tối đa khoảng 400 km, vượt hào rộng 2,85 m, vượt chướng ngại vật cao 1 m, lội nước sâu 5 m.

T-84 Oplot được hiện đại hóa mạnh mẽ ở hệ thống phòng vệ. Theo đó, Oplot-T được trang bị hệ thống phòng vệ đa lớp gồm: giáp bị động (làm bằng vật liệu tổng hợp composite); giáp ERA chủ động Nozh-2; hệ thống phòng vệ chủ động Zalson hoặc hệ thống gây nhiễu quang học Varta.

T-84 được trang bị hỏa lực pháo nòng trơn 125 mm KBA-3 tích hợp khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng, cơ số đạn 46 viên trong đó có 28 viên ở bộ nạp đạn tự động.

Bên cạnh đó là súng máy phòng không cỡ nòng 12,7mm có khả năng điều khiển từ xa và súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm.

T-90 đã có màn thể hiện rất tốt trên chiến trường Syria, trong khi đó xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 cũng đã có màn thể hiện vô cùng ấn tượng trong cuộc tập trận quốc tế Resolve X tổ chức ở Đức trước các loại chiến xa hàng đầu của khối quân sự NATO.

Defence Blog cho biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận quốc tế Resolve X tại thao trường gần Hohenfels, Bayern (Đức), xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 của Ukraine đã chứng tỏ khả năng chiến đấu rất hiệu quả.

“Đặc biệt trong các cuộc đụng độ diễn tập, nhiều xe tăng M1 Abram của Mỹ đã bị T-84 Oplot đánh bại. Tuy nhiên, đơn vị Ukraine không bị tổn thất đáng kể nào”, trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine về cuộc tập trận Resolve X.

Sau khi giành chiến thắng trước cỗ xe tăng hiện đại nhất của Mỹ là M1 Abrams, Ukraine thẳng thắn tuyên bố rằng T-84 Oplot của họ có sức mạnh vượt trội so với T-90MS của Nga.

Tuyên bố này được Tổng Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (NSDC) - ông Oleksandr Turchynov đưa ra khi quân đội nước này mua sắm thêm 10 chiếc T-84 Oplot mới với công suất động cơ lên tới 1.500 mã lực.

Động cơ vẫn là lợi thế của Ukraine bởi lẽ hầu hết các công nghệ về động cơ dưới thời Liên Xô đều do Kiev nắm giữ. So với động cơ T-90 vốn chỉ dừng lại trong khoảng ~1000 mã lực, động cơ của xe tăng T-84 nổi trội hơn hẳn.

Một số ý kiến cho rằng có lẽ nên so sánh T-84 với dòng T-90AM hơn là so với T-90A, bởi hai dòng xe này có tính năng chiến đấu khá tương đồng.

Cận cảnh hệ thống ngụy trang bao gồm các lựu đạn khói trên xe tăng T-84 Ukraine. Lớp bảo vệ của xe tăng T-84 Oplot bao gồm giáp phức hợp composite phía trong và giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Nozh (tương tự Relikt) bao bọc bên ngoài.

Qua thực chiến tại miền Đông Ukraine, khi được lắp trên xe tăng T-64 và T-80, giáp phản ứng nổ Nozh thậm chí chứng minh năng lực vượt trội cả Kontakt-5 hay Relikt, chống chịu tốt cả đạn xuyên lõm tandem lẫn đạn xuyên động năng.

Tuy vậy ngoài yếu tố kỹ thuật thì trình độ tác chiến cũng đóng vai trò quan trọng. Rất khó để nói rằng xe tăng bên nào sẽ giành chiến thắng cho tới khi có cuộc đọ sức trên chiến trường.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nguy-co-doi-dau-giua-sieu-tang-t90-nga-va-t84-ukraine/791511.antd