Nguy cơ đổ vỡ luật '50+1'

Bóng đá Đức vừa diễn ra một vụ việc kỳ quái. Cầu thủ Bayern Munich và Hoffenheim đã tạm dừng trận đấu, tâng bóng để phản đối cổ động viên.

Trận đấu phải tạm hoãn 20 phút, nhiều người liên đới đang bị điều tra và có khả năng bị cấm đến sân vận động vô thời hạn. Sở dĩ có vụ việc trên là bởi một nhóm người hâm mộ Bayern Munich đã mang theo băng rôn thóa mạ, đồng thanh hô khẩu hiệu miệt thị ông Dietmar Hopp-chủ sở hữu của Hoffenheim.

Khi bóng đá châu Âu ồ ạt xuất hiện các tỷ phú nước ngoài vào thâu tóm những câu lạc bộ, người hâm mộ bóng đá Đức tự hào vì có điều luật “50+1” do Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) quy định. Theo đó, các thành viên của đội bóng (những cổ động viên có thẻ hội viên) phải được sở hữu tối thiểu 51% cổ phần. Không một cá nhân nào được phép sở hữu nhiều hơn 49% cổ phần tại các đội bóng Đức. Chỉ có hai ngoại lệ là VfL Wolfsburg và Bayer 04 Leverkusen vốn được hai tập đoàn Volkswagen và Bayer thành lập. Thời gian trôi qua, DFB đã cấp phép thêm một ngoại lệ nữa mang tên D.Hopp, người đang sở hữu 96% cổ phần của Hoffenheim.

 Dietmar Hopp bị nhiều người hâm mộ ở Bundesliga chỉ trích. Ảnh: Getty Images

Dietmar Hopp bị nhiều người hâm mộ ở Bundesliga chỉ trích. Ảnh: Getty Images

Trong mắt của người hâm mộ Bayern Munich lúc này, D.Hopp là kẻ đáng bị nguyền rủa. Họ lo sợ sau ông sẽ có thêm những ngoại lệ khác, tạo tiền đề xấu phá hỏng đi niềm tự hào của bóng đá Đức. Họ cũng lo ngại vị thế số 1 của Bayern Munich sẽ bị lung lay nếu như ngày càng có nhiều tỷ phú "nhảy vào" Bundesliga. Dù Hoffenheim chưa đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch Bundesliga, song tiềm lực tài chính hiện tại của đội chủ sân PreZero bằng nhiều đội bóng khác cộng lại. Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tỷ phú D.Hopp đang sở hữu khối tài sản 14,2 tỷ USD. Ở tuổi 79, ông là một trong những người giàu nhất nước Đức khi là đồng sáng lập Tập đoàn phần mềm đa quốc gia SAP với hơn 100.000 nhân viên trên toàn cầu.

Với người hâm mộ Hoffenheim, D.Hopp là vị cứu tinh đã biến đội bóng "từ vịt hóa thiên nga”. Lúc D.Hopp đến, Hoffenheim là một đội bóng vô danh đang chơi ở giải hạng 5 nước Đức. Để chuẩn bị cho bước tiến của đội bóng, D.Hopp đã bỏ tiền ra xây dựng sân mang tên chính mình-Dietmar Hopp, với sức chứa… 5.000 chỗ đứng và 1.620 chỗ ngồi. Đến năm 2006, khi Hoffenheim đã sẵn sàng cho một cuộc bứt phá mới, D.Hopp quyết định bỏ ra hơn 60 triệu euro để xây sân mới có sức chứa 30.000 chỗ. Trái với tư duy “ném tiền” vào mua sắm cầu thủ, ông đã chủ động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải tiến công tác đào tạo trẻ của đội bóng.

Trong 10 năm qua, Hoffenheim trình làng không ít cầu thủ đẳng cấp như Demba Ba, R.Firmino hay S.Sigurdsson. Từ một đội bóng bán chuyên, Hoffenheim hiện đang sở hữu đội hình trị giá hơn 200 triệu euro. Trong khi nhiều đội bóng không ngại chi đậm để sắm “sao”, Hoffenheim chỉ tốn hơn 50 triệu euro tiền mua sắm cầu thủ chuẩn bị cho đội bóng mới. Đồng thời, họ bán cầu thủ được giá 121 triệu euro, thu lời lên tới 70 triệu euro. Dù chưa đủ sức cạnh tranh danh hiệu hay tham dự đấu trường châu Âu, song với những gì đã thể hiện, Hoffenheim đang có những nền móng vững chắc trong việc đào tạo cầu thủ trẻ và là đội bóng của tương lai.

D.Hopp không thích xuất hiện trước truyền thông, ông cũng không phô trương thanh thế hay để ý đến những lời thóa mạ, xúc xiểm của người hâm mộ bóng đá Đức. Dù vậy, việc D.Hopp thâu tóm Hoffenheim đang khiến nhiều người lo ngại sẽ có thêm những ngoại lệ tiếp theo ở Bundesliga. Nguy cơ đổ vỡ luật “50+1” đang dần hiện hữu.

MINH NHẬT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nguy-co-do-vo-luat-50-1-611613