Nguy cơ dịch COVID-19 cực cao, người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với khẩu trang

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ngày 26/4 có chỉ đạo, bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện vận tải, bến xe, bệnh viện, siêu thị... để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thờ ơ với khẩu trang...

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 ngày 26/4, đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian qua, nhiều người dân lên phố đi bộ không đeo khẩu trang, quận đã kiên quyết xử lý. Theo đó, quận xử phạt 223 trường hợp với hơn 445 triệu đồng.

Quận cũng xử phạt hành chính 4 cơ sở kinh doanh với số tiền hơn 82 triệu đồng vì không chấp hành công tác, biện pháp phòng dịch. Đặc biệt, xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ cơ sở và 21 khách không đeo khẩu trang tại quán cà phê số 46 Hàng Trống, 40 Trần Nhật Duật, 9 Ấu Triệu...

Đại diện quận Tây Hồ cho biết, thời gian qua tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cề phòng chống dịch COVID-19, đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết, luôn sẵn sàng khi có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đại diện Cảng hàng không Nội Bài cho biết, thời gian qua, các chuyến bay nội địa tăng cao, cảng đã chủ động tuyên truyền đến hành khách phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cảng cũng tiến hành phân luồng các chuyến bay như các chuyến bay giải cứu công dân, chuyến bay có các chuyên gia nhập cảnh, chuyến bay nội địa để phòng chống COVID-19.

"Chúng tôi kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên việc đeo khẩu trang, khai báo y tế. Về khai báo y tế, cảng trang bị phương tiện máy móc hỗ trợ, cử nhân viên hỗ trợ từng vị trí, đảm bảo hành khách trước khi lên máy bay đều khai báo y tế. Cơ bản hành khách, nhân viên phục vụ đều đeo khẩu trang, khử khuẩn. Tuy nhiên, cũng phát hiện một số hành khách không đeo khẩu trang, chúng tôi đã nhắc nhở và yêu cầu thực hiện nghiêm", đại diện Cảng Nội Bài nói.

Theo vị này, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dự báo lưu lượng hành khách rất lớn, các đơn vị đã có phương án cụ thể, đặc biệt phối hợp giữa lực lượng tại sân bay, lực lượng của địa phương kiểm tra, rà soát công tác phòng chống dịch, nếu nhắc nhở không được sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo phòng chống dịch.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cũng cảnh báo, hiện nay nhiều người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách tại các địa điểm công cộng, đặc biệt tại các chợ, công viên, bến xe. "Các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, xử phạt mạnh mẽ hơn nữa", bà Hà nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng nêu thực trạng người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là các biện pháp phòng, chống dịch. Ông Dũng cảnh báo, hiện nay nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là rất cao, đồng thời yêu cầu "bắt buộc người dân khi tới các địa điểm công cộng phải đeo khẩu trang".

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên Tiền Phong, chiều 27/4, nhiều người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với quy định đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều người không đeo khẩu trang tham gia giao thông khu vực ngã tư Thái Hà - Tây Sơn. Ảnh: Duy Phạm

Nhiều người không đeo khẩu trang tham gia giao thông khu vực ngã tư Thái Hà - Tây Sơn. Ảnh: Duy Phạm

Nhiều người dân không đeo khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang sai cách ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Duy Phạm

Nhiều người ngồi cà phê sát nhau trên phố Lê Thái Tổ. Ảnh: Duy Phạm

Quán cà phê trên phố Hàng Khay. Ảnh: Duy Phạm

Trên phố Hàng Bài, Tràng Tiền, nhiều người dân cũng không đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Duy Phạm

Quán trà đá trên đường Đào Tấn. Ảnh: Duy Phạm

Quán trà đá trên đường Nguyễn Tuân. Ảnh: Duy Phạm

Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch rất cao trong cộng đồng, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Duy Phạm

Trường Phong - Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguy-co-dich-covid-19-cuc-cao-nguoi-dan-ha-noi-van-tho-o-voi-khau-trang-post1331658.tpo