Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cảnh báo, hiện nay, nhiều khu vực các quận, huyện, tỉnh, thành phốđang có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Cục Kiểm lâm yêu cầu chính quyền các địa phương nêu trên và các chủ rừng khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Cán bộ trạm bảo vệ rừng xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) tuần rừng. Ảnh: TIẾN MẠNH

Cán bộ trạm bảo vệ rừng xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) tuần rừng. Ảnh: TIẾN MẠNH

Các khu vực quận, huyện thuộc các tỉnh, thành phố: Ðiện Biên, Ðiện Biên Ðông và TP Ðiện Biên Phủ (Ðiện Biên); Hà Trung, Thiệu Hóa, Hậu Lộc (Thanh Hóa); Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Khê, Lộc Hà (Hà Tĩnh); Quảng Ninh, Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình); Ðông Hà (Quảng Trị); Phong Ðiền, Quảng Ðiền (Thừa Thiên - Huế); Hoài Nhơn, Hoài Ân (Bình Ðịnh); Tuy Hòa (Phú Yên); Khánh Sơn (Khánh Hòa); Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu (TP Ðà Nẵng); Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Bác Ái (Ninh Thuận) đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Cục Kiểm lâm yêu cầu chính quyền các địa phương nêu trên và các chủ rừng khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Tại Quảng Bình, chiều tối 19-5, đã xảy ra một vụ cháy rừng ở khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc hai xã Võ Ninh và Hải Ninh (huyện Quảng Ninh). Sau hơn năm giờ dập lửa, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt được đám cháy. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 15 ha rừng phòng hộ.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40262302-nguy-co-chay-rung-tai-nhieu-dia-phuong.html