Nguy cơ cháy rừng ở Trung Bộ

Theo Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do nhiều ngày không mưa, nắng nóng, thời tiết khô hanh, rừng tại nhiều địa phương ở Trung Bộ có nguy cơ cháy cao. Cụ thể, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Ðịnh, nhiều điểm có nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Tại các tỉnh Ninh Bình,Thừa Thiên-Huế, Phú Yên, Khánh Hòa cũng đang có nguy cơ cháy rừng cấp IV (rất nguy hiểm). Cục Kiểm lâm đề nghị các địa phương nói trên khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do nhiều ngày không mưa, nắng nóng, thời tiết khô hanh, rừng tại nhiều địa phương ở Trung Bộ có nguy cơ cháy cao. Cụ thể, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Ðịnh, nhiều điểm có nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Tại các tỉnh Ninh Bình,Thừa Thiên-Huế, Phú Yên, Khánh Hòa cũng đang có nguy cơ cháy rừng cấp IV (rất nguy hiểm). Cục Kiểm lâm đề nghị các địa phương nói trên khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, hôm nay (20-6), các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái-lan, khu vực nam Biển Ðông có mưa rào và dông rải rác. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ðoạn đê biển Kim Quy - Tiểu Dừa tại hai xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây, huyện An Minh (Kiên Giang) đang bị sạt lở với chiều dài khoảng 300m và hơn 10 điểm sạt lở sát chân đê... Ngành chức năng vận động các hộ vùng nguy hiểm di dời, khắc phục sự cố.

Tại tỉnh An Giang vừa xảy ra một vụ sạt lở đất cặp theo bờ kênh Xáng, xã Tân An, thị xã Tân Châu làm ba hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Ðiểm sạt lở có chiều dài khoảng 15m, ăn sâu vào đất liền 10m. Vị trí sạt lở cách nhà dân khoảng 4 m.

Thời gian qua, đã có 47 km trên tổng số 254 km chiều dài bờ biển của tỉnh Cà Mau bị sóng biển đánh trôi hoặc gây xói lở. Ðến nay, tỉnh mới bố trí được hơn 953 tỷ đồng để khắc phục một số đoạn xung yếu, trong khi nhu cầu vốn dự kiến khoảng hơn 1.860 tỷ đồng.

Mưa lớn đêm 18-6, đã làm nước dâng, gây ngập lụt khoảng 100 căn nhà. Hàng chục héc-ta cây trồng cùng nhiều gia súc, gia cầm của người dân tại xã Ðại Lào, TP Bảo Lộc (Lâm Ðồng) bị thiệt hại. Tuyến đường B’Lao Sirê bị ngập sâu gần 1m khiến giao thông cô lập. Các lực lượng chức năng đã xuống giúp người dân khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng vừa ký Quyết định số 740/QÐ-TTg về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Cụ thể, trong mùa lũ phải bảo đảm an toàn cho các công trình thủy điện, không để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước lớn nhất thiết kế với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ thiết kế tần suất 0,01% đối với các hồ Hòa Bình và Thác Bà; mực nước lớn nhất kiểm tra PMF đối với hồ Lai Châu, Sơn La và lũ kiểm tra tần suất 0,02% đối với các hồ Tuyên Quang, Bản Chát và Huội Quảng... Trong mùa cạn, chủ các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang cần phối hợp vận hành xả lũ, nhằm duy trì mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội không thấp hơn 2,2 m. Các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng phối hợp vận hành xả nước bổ sung cho hồ Hòa Bình...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40593402-nguy-co-chay-rung-o-trung-bo.html