Nguy cơ cháy rừng cao ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 14-3, khối áp cao cận nhiệt đới trên biển hoạt động mạnh thêm và có xu hướng mở rộng về phía đất liền. Khí nóng thổi từ trên xuống ngăn cản quá trình mây phát triển khiến Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Đông Nam Bộ vừa khô vừa nóng với nhiệt độ 35oC đến 37oC. Ở Bắc Bộ tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, trời âm u, độ ẩm trung bình cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 14-3, khối áp cao cận nhiệt đới trên biển hoạt động mạnh thêm và có xu hướng mở rộng về phía đất liền. Khí nóng thổi từ trên xuống ngăn cản quá trình mây phát triển khiến Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Đông Nam Bộ vừa khô vừa nóng với nhiệt độ 35oC đến 37oC. Ở Bắc Bộ tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, trời âm u, độ ẩm trung bình cao.

* Ngày 14-3, theo Cục Kiểm lâm, các địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ bao gồm: Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Cà Mau do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ cháy rừng rất cao. Các lực lượng, chủ rừng và chính quyền các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng.

* Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội vừa ban hành công văn về chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố trong thời gian chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung rà soát, cập nhật và triển khai phương án ứng phó với thiên tai, sự cố. Kịp thời điều chỉnh phương án cho phù hợp tình hình thực tế; bảo đảm an toàn cho các địa điểm dự kiến bỏ phiếu và an toàn cho người dân tham gia quá trình bầu cử...

* Chiều 14-3, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu thành công ba ngư dân (cùng trú tại xã Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) trên tàu QN 90237 TS bị nạn tại vùng biển Hải Phòng.

* Tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ xem xét, bổ sung hơn 1.800 tỷ đồng cho tỉnh, để xử lý cấp bách các vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm; hoàn thiện khu tái định cư và xây dựng các khu neo đậu tàu, thuyền tránh, trú bão...

* Sóng kết hợp với thủy triều dâng cao đã làm hỏng khoảng 2,5 km kè biển trong tổng số hơn 12 km bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), đường dạo bộ và hệ thống cây xanh. Địa phương đã gia cố tạm thời một số điểm bằng bao tải cát nhằm hạn chế tình trạng sụt lún thêm.

* Mùa khô ở Nam Bộ sẽ kéo dài đến hết tháng 4. Hiện nắng, nóng liên tục xảy ra khiến nước ao nuôi tôm bị bốc hơi nhiều sẽ làm độ mặn tăng cao, tôm dễ bị mắc bệnh. Các chuyên gia thủy sản khuyến cáo, nông dân cần kiểm tra độ mặn thường xuyên của nước để chủ động các biện pháp chăm sóc tôm phù hợp.

* TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, nhằm hạn chế thiệt hại do chuột gây hại lúa và cây ăn trái. Tỉnh dự kiến chi kinh phí thực hiện kế hoạch trên gần 30 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách thành phố hơn 22,5 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của nông dân.

* Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 2.600 ha lúa bị nhiễm sâu, bệnh, trong đó phổ biến là các bệnh rầy nâu và lép hạt. Tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương và nông dân tổ chức phun thuốc, chăm sóc lúa, hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nguy-co-chay-rung-cao-o-nhieu-noi-638441/