Nguy cơ cháy rình rập chợ Vinh khi vào cao điểm nắng nóng

Các đường đi chật hẹp, bịt kín bởi hàng hóa, nhiều mặt hàng dễ cháy treo lơ lửng, các hạng mục phòng cháy tại chợ đã xuống cấp... Những bất cập này đang dấy lên nỗi lo về nguy cơ cháy nổ tại chợ Vinh, nhất là khi đang vào cao điểm mùa nắng nóng.

Chợ Vinh là trung tâm mua sắm sầm uất nhất tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, các khu vực của chợ hiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Trong ảnh: Khu vực đình Đông chợ Vinh xuống cấp, nhếch nhác, đa phần các ki ốt đều lợp bằng các tấm fibro xi măng khiến nhiệt độ trong các gian hàng tăng cao khi trời nắng. Ảnh: P.V

Chợ Vinh là trung tâm mua sắm sầm uất nhất tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, các khu vực của chợ hiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Trong ảnh: Khu vực đình Đông chợ Vinh xuống cấp, nhếch nhác, đa phần các ki ốt đều lợp bằng các tấm fibro xi măng khiến nhiệt độ trong các gian hàng tăng cao khi trời nắng. Ảnh: P.V

Tại gian hàng kinh doanh vải, các lối đi bị bịt kín. Theo quy định, khoảng cách giữa các ki ốt phải cách nhau 2 m, tuy nhiên theo quan sát của P.V, hiện khoảng cách này chỉ dưới 1 m, khách hàng qua lại khó khăn. Điều này khiến cho việc thoát hiểm gặp khó khăn nếu xảy ra sự cố cháy nổ. Ảnh: P.V

Các gian hàng khác cũng không ngoại lệ, tiểu thương chiếm trọn các lối đi trong chợ thành nơi tập kết hàng hóa. Hầu hết đây là những mặt hàng khô nên rất dễ bắt lửa nếu gặp thời tiết nắng nóng. Ảnh: P.V

Các cầu thang lên xuống giữa tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của đình chính cũng trở thành nơi tập kết hàng hóa bừa bộn. Ảnh: P.V

Một số hộp đựng bình cứu hỏa trống trơn, không được bổ sung bình mới. Không chỉ vậy, một vài điểm tiếp nước để dập đám cháy cũng không có cuộn vòi nước chữa cháy ở bên trong. Ảnh: P.V

Các thiết bị cứu hỏa cũng bị "bủa vây" bởi hàng hóa đủ loại của tiểu thương. Ảnh: P.V

Tại khu vực đình Tây chợ Vinh, công tác phòng cháy, chữa cháy tồn tại nhiều bất cập. Các ki ốt hiện không được trang bị bình cứu hỏa, một số dây điện bị đấu nối chằng chịt, các kho chứa hàng hầu hết đều che chắn bằng các tấm mành bằng tre, nứa đã mục nát, xuống cấp, hàng hóa chật chội... gây nguy cơ cháy nổ và lây lan đám cháy cao. Ảnh: P.V

Ông Tô Thanh Nhân - Trưởng ban Quản lý chợ Vinh thừa nhận: Hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ Vinh tồn tại một số bất cập như: phương tiện, hàng hóa tập kết che lối đi lại, quầy hàng sắp xếp không đúng cự ly, một số bà con tiểu thương chưa có kỹ năng sử dụng bình chữa cháy... Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho bà con tiểu thương nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy. Từ 2006 đến nay, chợ Vinh đã xảy ra 4 lần cháy gây thiệt hại nặng nề. Trong ảnh: Hàng mã treo lơ lửng khắp các lối đi tại chợ Vinh. Ảnh: P.V

Nhóm P.V

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguy-co-chay-rinh-rap-cho-vinh-khi-vao-cao-diem-nang-nong-242231.html