Nguy cơ cháy nổ từ những bãi xe quanh bến Giáp Bát

Trông xe tràn vỉa hè, lòng đường, thu vé với giá 'cắt cổ' là hiện tượng đã diễn ra từ lâu tại khu vực quanh bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai) Mới đây, một hộ dân còn tự ý xây nhà khung sắt 2 tầng ngay sát cây xăng để trông giữ xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Trông giữ xe tràn lan tại khu vực bến xe Giáp Bát

Từ lâu, việc trông giữ xe quanh bến xe Giáp Bát (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) luôn khiến người dân bức xúc vì tình trạng thu giá vé quá cao vượt mứ quy định. Đặc biệt tại ngõ 897 Giải Phóng, Ở đây, giá vé gửi xe máy lên tới 20.000 đồng/ ngày, đêm giá 10 – 15.000 đồng đối với khách gửi lượt.

Phía cuối ngõ (tính từ đường Giải Phóng), hàng loạt xe taxi đỗ thành hàng ngang lấn chiếm lòng đường, chiếm hoàn toàn lối đi lại của người đi bộ và thu hẹp lòng đường dành cho các phương tiện tham gia giao thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khu vực trên thường xuyên ách tắc.

Xe taxi xếp hàng dưới lòng đường ngõ 897 Giải Phóng.

Cũng tại ngõ 897 Giải Phóng, công trình số 1 ngõ 897 được tự ý xây dựng 2 tầng để trông xe máy cách cây xanh vài mét. Chỉ cần một sự cố nhỏ về cháy nổ có thể biến cả khu vực này thành biển lửa bất cứ lúc nào.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lý Thị Như Trang – Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát xác nhận, căn nhà trông giữ xe trên chưa có giấy phép xây dựng, đang chờ Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai cấp phép. Mảnh đất được cấp sổ đỏ với mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm.

Nhà khung sắt thép 2 tầng được xây dựng ngay cạnh cây xăng.

Đại diện Công an phường Giáp Bát cho biết thêm, theo Nghị định 39/2007/NĐ – CP, những nhà dân giữ xe trong nhà không phải đăng kí kinh doanh do đó chỉ có thể kiểm tra sau khi các bãi giữ xe đi vào hoạt động. Được biết, khu vực trông xe nói trên chưa có nghiệm thu PCCC.

Hiểu Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguy-co-chay-no-tu-nhung-bai-xe-quanh-ben-giap-bat-1320557.tpo