Nguy cơ cháy, nổ từ bảng hiệu, bảng quảng cáo

Chiều 30-7, bảng hiệu của một spa trên đường Đồng Khởi (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) bốc cháy dữ dội khiến người dân sống trong khu vực này và người đi đường một phen hoảng hốt. Rất may đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt nên không gây ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh.

Cháy bảng hiệu của một spa trên đường Đồng Khởi (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) ngày 30-7. Ảnh: C.T.V

Cháy bảng hiệu của một spa trên đường Đồng Khởi (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) ngày 30-7. Ảnh: C.T.V

Trong thời gian qua đã có nhiều vụ cháy lớn trên cả nước bắt nguồn từ nguyên nhân cháy bảng hiệu, bảng quảng cáo. Cụ thể như vào chiều 14-2-2019 bảng quảng cáo của một cửa hàng xe máy ở Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) xảy ra cháy lớn làm mất điện hàng trăm hộ dân khu vực đó. Hay tối 11-8-2018, bảng quảng cáo tại tầng 3 của trung tâm thương mại ở Q.1 (TP.HCM) bốc cháy khiến cho hàng trăm khách hàng hoảng hốt bỏ chạy.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn các bảng hiệu, bảng quảng cáo đều được làm bằng bạt, nhựa..., có lắp thêm đèn led chiếu sáng bên trong và ngoài bảng, lại ít được bảo dưỡng, nên việc chập điện gây cháy là không thể tránh khỏi. Hiện nay, tại TP.Biên Hòa có nhiều cơ sở (kinh doanh, văn phòng) gắn bảng hiệu lớn, che khuất cả mặt bằng tòa nhà; đồng thời với đặc thù nhà mặt phố san sát, nếu xảy ra cháy tại các bảng này sẽ dễ cháy lan khắp các tầng, lan sang công trình kế bên.

Do đó, cơ quan chức năng nên quy định hạn sử dụng cho các bảng quảng cáo này. Bên cạnh việc bảo dưỡng theo năm, cần yêu cầu các cơ sở thay thế theo hạn sử dụng để giảm khả năng cháy do chập điện. Đồng thời, ngành văn hóa các địa phương cũng cần xử lý nghiêm các trường hợp lắp bảng quảng cáo sai quy định (vị trí, kích thước) để đảm bảo an toàn PCCC, thuận tiện trong công tác cứu nạn, cứu hộ và tạo mỹ quan đô thị.

Trần Thanh Trúc (TP.Biên Hòa)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202008/nguy-co-chay-no-tu-bang-hieu-bang-quang-cao-3015607/