Nguy cơ cao xảy ra lũ và sạt lở đất

Theo báo cáo nhanh ngày 8/11 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, dự báo ngày 8/11 ở Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đến ngày 9/11, các tỉnh Trung Bộ có nơi mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: moitruong.net.vn)

Cảnh báo lũ, sạt lở đất: Từ 08/11 đến 10/11, trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Về diễn biến mực nước Đồng bằng sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất ngày 7/11, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,37m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,36m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Dự báo, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 8-9/11 với mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,40m; tại Châu Đốc lên mức 2,38m, các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đê bao vùng ven sông và ngập lụt ở vùng trũng thấp thuộc TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Về tình hình hồ chứa, theo báo cáo ngày 7/11/2018 của Tổng cục Thủy lợi, Bắc Bộ có 194/320 hồ lớn và 1.859/2.308 hồ nhỏ đã tích đầy nước. Bắc Trung Bộ có 35/157 hồ lớn và 1.185/1.730 hồ nhỏ tích đầy nước. Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) vận hành xả điều tiết 70m3/s qua phát điện. Tây Nguyên có 20/170 hồ lớn và 520/1.030 hồ chứa vừa và nhỏ tích đầy nước. Có 3 hồ có cửa van vận hành xả điều tiết tại tỉnh Đắk Lắk: Ea Soup Thượng 10 m3/s, Krông Buk Hạ 5m3/s, Buôn Yông 5m3/s.

Để chỉ đạo ứng phó với thiên tai, sáng 7/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo 13 tỉnh Miền Trung và lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư để bàn về các giải pháp phòng, chống sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông các tỉnh ven biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Chuyển các bản tin gió mùa Đông Bắc và mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngập úng cục bộ ở Ninh Thuận, tin cảnh báo triều cường và ngập lụt khu vực Nam Bộ tới Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó./.

Đặng Hiếu

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/nguy-co-cao-xay-ra-lu-va-sat-lo-dat-504217.html