Nguy cơ bùng phát dịch sởi khi thời tiết chuyển mùa
Có thể khẳng định, đến thời điểm này dịch sốt xuất huyết đã được kiểm soát, số ca mắc trở về mức lưu hành. Nhưng cộng đồng lại đứng trước nguy cơ bùng phát dịch sởi do vẫn còn số lượng lớn trẻ chưa được tiêm phòng.
3 mẹ con cùng mắc sởi
Ông Nguyễn Nhật Cảm, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cảnh báo, trong mùa Đông-Xuân này mọi người ai cũng hoàn toàn có thể mắc sởi nếu chưa tiêm phòng và chưa từng mắc sởi. Hà Nội đến thời điểm này chưa có dịch sởi nhưng nguy cơ xảy ra các vụ dịch nhỏ là có vì chúng ta vẫn còn những trường hợp chưa tiêm chủng. Đặc biệt dịch sởi hiện nay diễn biến phức tạp trên thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc có hàng nghìn trường hợp mắc sởi và có hàng trăm trường hợp tử vong do sởi. Tiêm chủng chưa đạt 100% nên chưa được loại trừ khả năng hình thành các ổ dịch.
Đối với Hà Nội tỷ lệ tiêm chủng luôn đạt 95%-98%, trung bình là 97%. Tuy nhiên còn 3% chưa tiêm vì lý do khác nhau nhưng với số trẻ ở Hà Nội đông, trung bình 140-150 nghìn trẻ được sinh ra mỗi năm thì 3% trẻ chưa tiêm tương đương khoảng 4-5 nghìn trẻ. Nếu số trẻ này tiếp xúc với nguồn bệnh sẽ bị bệnh-điều đó là chắc chắn vì chưa tiêm là bị mắc bệnh, có thể bị sớm có thể bị muộn. Mọi người hoàn toàn có nguy cơ mắc sởi.
Dẫn chứng cho điều này, ông Cảm cho biết: Vừa qua có chùm ca bệnh là 3 mẹ con cùng bị sởi. Mẹ chưa bị sởi ở quê vùng sâu, vùng xa ít tiếp xúc với nguồn bệnh nên không bị mắc. Vừa rồi người mẹ đến khu tập thể Đại Thanh ở Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì thì bị sởi do tiếp xúc nguồn bệnh. Con nhỏ 8 tháng chưa đến tuổi tiêm chủng cũng bị sởi. Có 1 cháu lớn 5 tuổi ở với ông nội ở Ninh Bình lên chơi với mẹ cũng bị lây từ mẹ. Nguyên nhân do cả 3 mẹ con chưa được tiêm sởi và chưa từng mắc sởi.
Ông Cảm lý giải, bệnh sởi là bệnh lây qua đường hô hấp, bệnh này lây lan nhanh, tỷ lệ nhiễm bệnh cao. Nếu 100 người chưa được tiêm phòng hoặc chưa mắc sởi thì 99 người có thể mắc khi tiếp xúc với người bệnh. Tuy nhiên rất may mắn là bệnh này có vắc-xin phòng, hiệu quả tiêm 1 mũi phòng bệnh được 85%, nếu tiêm 2 mũi theo đúng khuyến cáo của ngành y tế thì phòng được 95%.
Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tổng số ca mắc sởi trên địa bàn Hà Nội cộng dồn từ 1-1 đến 20-11 là 66 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Bệnh nhân rải rác tại 57 xã, phường, thị trấn của 24 quận, huyện, thị xã. Các quận, huyện có nhiều bệnh nhân là Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Thanh Trì.
Kết quả điều tra tình trạng tiêm chủng của trẻ mắc bệnh cho thấy: 86,4% trường hợp chưa được tiêm chủng vắc-xin sởi (trong đó 30,3% trường hợp chưa đến tuổi tiêm chủng; 28,8% trẻ ốm trước ngày tiêm nên bị hoãn tiêm; các lý do khác như trẻ có bệnh bẩm sinh, bố mẹ bận đưa con đi tiêm muộn, người lớn chưa được tiêm chủng...
Ông Nguyễn Nhật Cảm, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội: Mọi người cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ để phòng bệnh sởi. Ảnh: T.A
Bệnh sốt xuất huyết trở về mức lưu hành nhưng vẫn có nguy cơ bùng phát
Đối với dịch sốt xuất huyết đến thời điểm này số ca mắc đã giảm dần trở về mức lưu hành, dịch cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, theo ông Cảm nguy cơ dịch xuất hiện, bùng phát trở lại vào năm 2018 là hoàn toàn có thể.
Thống kê cho thấy, tổng số mắc sốt xuất huyết cộng dồn từ đầu năm đến nay là 36.793 trường hợp, trong đó 7 trường hợp tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 581/584 xã, phường, thị trấn. Hiện tại ghi nhận số mắc giảm liên tục từ tuần giữa tháng 8 (13 tuần liên tục), tuần gần nhất (tuần thứ 46) có 448 trường hợp mắc tại 26/30 quận, huyện giảm 7,3 lần so với tuần cao nhất (tuần 32).
Hiện trên toàn TP còn 110 ổ dịch trên tổng số gần 6.000 ổ dịch nhỏ. Các ổ dịch đã được khống chế, mỗi điểm dịch chỉ còn 1-2 bệnh nhân. Số ổ dịch hiện còn rải rác ở 26 quận huyện. Với sự nỗ lực bền bỉ liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn ngành y tế, các ổ dịch đã được kiểm soát, chắc chắn từ nay đến cuối năm không bùng phát“, ông Cảm khẳng định.
Tuy nhiên, ông Cảm cũng nhấn mạnh, trong những năm tiếp theo dịch sốt xuất huyết vẫn có nguy cơ bùng phát do chưa có vắc-xin phòng bệnh; và do muỗi truyền bệnh ở trong hộ gia đình. Có 2,1 triệu hộ gia đình hầu như 80% gia đình có bọ gậy, nguy cơ sốt xuất huyết xuất hiện trở lại là hoàn toàn có thể.
Để chủ động phòng dịch bệnh mùa Đông-Xuân, ngành y tế đã tập trung triển khai quyết liệt việc tiêm chủng thường xuyên nhằm chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm có vắc-xin phòng bệnh như viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm não Nhật Bản.
Đồng thời tiếp tục khuyến cáo: Trong thời gian tới, số mắc các trường hợp sởi có thể gia tăng để chủ động phòng bệnh cần tổ chức tốt hoạt động tiêm chủng thường xuyên định kỳ mũi 1 cho trẻ 9 tháng tuổi và mũi 2 cho trẻ 18 tháng tuổi đạt từ 95% trở lên ở qui mô xã, phường, thị trấn; giám sát chặt chẽ các trường hợp sốt phát ban nghi sởi để lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh và điều tra xử lý ngay không để lây lan thành dịch.
Tuyên truyền để người dân đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, không trì hoãn, không để tiêm muộn. Đối với phụ nữ chuẩn bị mang thai, nếu chưa được tiêm phòng bệnh thì nên đi tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi-rubella ít nhất 3 tháng trước khi có thai để phòng bệnh cho mẹ và cho con sau khi sinh; tổ chức điều tra lập danh sách trẻ dưới 5 tuổi đang sinh sống trên địa bàn và lịch sử tiêm chủng theo hộ gia đình để tổ chức tiêm vét, bổ sung cho các trẻ chưa được tiêm đầy đủ trong tháng 11-và 12-2017, tránh nguy cơ bị mắc bệnh.
Thịnh An