Nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ việc tiêu thụ lợn thải

Nhiều thương lái còn bán rẻ hoặc cho người dân lợn ốm chết dọc đường hoặc đem trở lại thành phố Cao Bằng tiêu thụ, tăng nguy cơ bùng phát bệnh dịch.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng mỗi ngày có hàng chục xe vận chuyển lợn, trâu bò từ các tỉnh miền xuôi ra biên giới tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, nhiều thương lái vứt bỏ lợn chết dọc đường, xuống sông suối gây ô nhiễm môi trường; nghiêm trọng hơn nhiều thương lái còn bán rẻ hoặc cho người dân lợn ốm chết dọc đường hoặc đem trở lại thành phố Cao Bằng tiêu thụ. Việc làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dịch.

Mới đây, rạng sáng 9/4, tại xóm bản Diểm, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, người dân phát hiện một doanh nghiệp xuất khẩu lợn đã đổ trộm gần 50 xác lợn chết đã tím tái. Do khó khăn về kinh tế và hiểu biết hạn chế nên người dân đã đem lợn về xẻ thịt, sử dụng và bán ra thị trường. Gần đây nhất ngày 12/4 trên Quốc lộ 3 đoạn phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng một ô tô tải chở hơn một tấn lợn thịt xuất bán qua biên giới nhưng không được nhận đã mang quay lại thành phố Cao Bằng tiêu thụ. Do mất phanh, xe bị lật đổ khiến hàng chục con lợn sống, lợn chết văng la liệt ra đường. Tiếp đó, trưa 14/4, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang một cơ sở chế biến lợn nghi là ốm, chết tại Tổ 12 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát môi trường phát hiện 4 con lợn thương phẩm đã mổ phanh trong tình trạng thịt đã thâm đen, bốc mùi hôi thối và 20 kg thịt trong tủ lạnh cũng đã có dấu hiệu hôi thối, thâm đen.

Trước tình hình đó UBND tỉnh Cao Bằng đã có công điện khẩn về kiểm tra, giám sát việc xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn (đặc biệt là việc xuất khẩu lợn qua biên giới); xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; tiêu độc khử trùng để phòng tránh bệnh dịch trên đàn gia súc, đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Công Chính - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng cho biết: Chi cục đã thanh kiểm tra rất chặt chẽ các xe chở gia súc qua địa bàn, họ đều có giấy tờ thủ tục đầy đủ, nhưng khi ra đến cửa khẩu lợn bị thải loại họ lại đem cho dân, hoặc vứt trộm dọc đường nên rất khó kiểm soát. Tới đây, lực lượng quản lý thị trường sẽ tích cực phối hợp cùng các lực lượng cảnh sát môi trường, thú y, các lực lượng hải quan, biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát hàng hóa ngày từ cửa khẩu, trên đường vận chuyển ra biên giới. Đặc biệt là giám sát chặt chẽ các sản phẩm ở các chợ, cơ sở giết mổ,.. đảm bảo thị trường tiêu dùng lành mạnh, không để xảy ra tình trạng gia súc ốm chết bị bán ra thị trường, tránh để xảy ra lây lan bệnh dịch trên địa bàn tỉnh.

Quân Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nguy-co-bung-phat-dich-benh-tu-viec-tieu-thu-lon-thai-20160416083321180.htm