Nguy cơ bùng nổ số người nhiễm Covid-19 tại Indonesia

Tại đất nước Indonesia, theo thống kê cho thấy đất nước này 1000 ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong ngày.

Lấy mẫu xét nghiệm virus corona (Ảnh: AP)

Lấy mẫu xét nghiệm virus corona (Ảnh: AP)

Vietnamnet thông tin, Jakarta Post, bộ Y tế Indonesia ngày 7/6 cho hay, trong vòng 24h nước này có 993 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 30.514, trong đó có 1.801 trường hợp tử vong. Indonesia hiện là quốc gia có số ca tử vong vì dịch Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.

Người phát ngôn lực lượng đại diện quốc gia nước này cho biết thủ phủ Surabaya này cho biết, đã có 3000 ca nhiễm Covid-19. Đồng thời, Đông Java hiện là tâm dịch mới ở nước này với rất nhiều ca nhiễm virus corona.

Vào hôm 13/5, nhóm tình nguyện viên nước này cũng đã ghi nhận hơn 3000 ca tử vong do nghi mắc dịch bệnh, trong hơn 3000 ca ở các bệnh nhân đang được theo dõi (PDP) và 90 ca ở những người đang được theo dõi (ODP). Số liệu này được tổng hợp trên khắp mọi nơi từ các trang web chính thống của 16 trong số 34 tỉnh.

Trước đó, tuy dịch bệnh có nguy cơ tăng cao, Indonesia có thêm nhiều vùng phải áp dụng phong tỏa và triển khai các biện pháp giãn cách xã hội trên quy mô lớn, tương tự với biện pháp áp dụng ở Jakarta từ ngày 10/04, trong bối cảnh trên. Nhưng chính quyền Indonesia không ban hành phong tỏa chung do lo ngại tác động đến kinh tế. Cũng vì lý do này, đảo Bali có thể sẽ đón du khách trở lại kể từ tháng Bẩy.

Được biết, chính quyền địa phương trấn an người dân rằng, nhờ lợi thế diện tích nhỏ và độc lập, virus corona không gây thiệt hại nặng nề trên đảo, chỉ có 4 người chết và tất cả đều là các ca nhiễm ngoại nhập.

Trúc An (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguy-co-bung-no-so-nguoi-nhiem-covid-19-tai-indonesia-95023-3.html