Nguy cơ bị Chelsea sa thải, Lampard vẫn nói mình rất giỏi

Thất bại 0-2 trước Leicester City khiến chiếc ghế HLV trưởng Chelsea của Frank Lampard lung lay dữ dội.

Chelsea vừa nhận thất bại 0-2 trước Leicester City ở vòng 18 Premier League trên sân khách King Power. Trận thắng giúp Leicester City vượt qua MU tạm lên đỉnh bảng Premier League, còn Chelsea rớt xuống vị trí thứ 8 với 9 điểm kém hơn. Thầy trò Lampard thua đến 5 điểm so với đội đứng thứ 4 là Liverpool.

Mùa hè vừa qua, Chelsea tung đến 230 triệu bảng tăng cường lực lượng với những ngôi sao như Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech và Ben Chilwell cho cuộc chiến giành danh hiệu Premier League. Với thành tích tệ hại này, HLV Frank Lampard đứng trước nguy cơ lớn bị Cheslea sa thải.

Sự thất vọng của Havertz và Chiwell. ẢNH: DAILY MAIL

Sự thất vọng của Havertz và Chiwell. ẢNH: DAILY MAIL

Phát biểu sau trận đấu, Lampard cũng thừa nhận ông có thể mất việc. Tuy nhiên, huyền thoại của Chelsea này lại tự tin khẳng định ông là người rất giỏi… xử lý áp lực.

Lampard nói, “Tôi rất giỏi trong việc xử lý trước áp lực. Tôi nhận công việc này và biết rằng sẽ có thời điểm Chelsea gặp khó khăn, bởi đây không phải là CLB có thể sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu.

Chelsea từng nhận lệnh cấm chuyển nhượng, chúng tôi có những cầu thủ trẻ và các cầu thủ mới. Tôi hiểu những kỳ vọng ở CLB này. Chúng tôi không có vị thế như Chelsea giành nhiều danh hiệu trước đây. Sự đồng đều, mạnh mẽ và kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League của các cầu thủ là không giống nhau”.

Werner sa sút cùng phong độ của Chelsea trên sân. ẢNH: PA

Lampard nói về cách ông vượt qua áp lực sa thải, “Tôi không kiểm soát được tương lai của mình. Tôi không thể bị cuốn theo các phản ứng trái chiều, nếu không tôi sẽ ngồi cả ngày để lo lắng về nó. Ở trận đấu này, chúng tôi đã bị đánh bại bởi đội chơi tốt hơn. Chelsea có những khoảnh khắc mơ ngủ.

Họ chơi sắc nét và chạy nhiều hơn. Nếu đội thỏa mãn sau 1 tháng chơi tốt trôi qua, trận đấu này sẽ đẩy bạn lại phía sau và đó là điều đã xảy ra hôm nay”.

Nói về nguy cơ bị Chelsea sa thải, Lampard thừa nhận, “Tôi chịu áp lực lớn từ trước. Kỳ vọng ở CLB này rất cao. Tôi không thể đưa ra quyết định (sa thải). Áp lực là thứ luôn có ở đây. Một số thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tôi không thể trả lời câu hỏi này được (sa thải)”.

Maddison ghi bàn quyết định khiến Chelsea không thể gượng dậy. ẢNH: GETTY

Hai bàn thắng của Wilfred Ndid và Maddison đã nhấn chìm Chelsea. HLV Brendan Rodgers của Leicester City rất hạnh phúc. Ông đã có trận thắng đầu tiên sau 16 lần giáp mặt Chelsea với tư cách HLV.

Brendan Rodgers nói, “Bí quyết thành công là phải giữ được sự khát khao và khát khao nếu bạn muốn ở vị trí dẫn đầu như thế này”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/nguy-co-bi-chelsea-sa-thai-lampard-van-noi-minh-rat-gioi-962717.html