Nguy cơ Bailly nghỉ hết mùa, Rojo dính chấn thương đầu

HLV Jose Mourinho tiết lộ chấn thương của Eric Bailly rất nghiêm trọng và có thể phải tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới.

Eric Bailly không thể thi đấu cho Man Utd kể từ trận thua 0-1 trước Chelsea hôm 5/11. Theo dự kiến, trung vệ người Bờ Biển Ngà sẽ trở lại vào tháng 2/2018. Tuy nhiên, tình hình chấn thương có chiều hướng rất xấu và nhiều khả năng anh sẽ phải lên bàn mổ và đối mặt với nguy cơ nghỉ hết mùa giải.

Phát biểu trước báo giới, HLV Jose Mourinho tỏ rõ sự lo ngại về tình trạng chấn thương của Eric Bailly: “Tôi nghĩ đó là chấn thương nghiêm trọng. Chúng tôi đang cố gắng điều trị cho cậu ấy. Trường hợp quá trình điều trị không mang lại kết quả khả quan, các bác sỹ sẽ tiến hành phẫu thuật để điều trị dứt điểm”.

“Có lẽ các bác sỹ sẽ thông báo tình hình cụ thể hơn cho các bạn. Đó không phải vấn đề của tôi ở thời điểm này. Thực sự tôi không muốn nói về điều đó”- vị chiến lược gia 54 tuổi cho biết thêm.

Eric Bailly có khả năng phải nghỉ hết mùa nếu tiến hành phẫu thuật.

Khi được hỏi về khả năng trung vệ người Bờ Biển Ngà phải nghỉ đến hết mùa giải, “Người đặc biệt” cho hay: “Tôi không muốn bi quan. Mọi sự đều trông chờ vào các bác sỹ”.

Ngoài chấn thương của Eric Bailly, HLV Jose Mourinho cũng chưa thể có sự phục vụ của Marcos Rojo. Hậu vệ người Argentina bị chấn thương đầu sau pha va chạm rất mạnh với David Silva trong trận derby thành Manchester hôm 10/12 vừa qua.

Trên trang mạng cá nhân, Marcos Rojo khiến người hâm mộ rợn người khi chia sẻ hình ảnh về chấn thương của mình. Pha va chạm với Silva khiến vùng trán của hậu vệ 27 tuổi rách một mảng khá lớn, các bác sỹ phải dùng tới 2 cái ghim để sơ cứu trước khi băng bó vết thương.

Marcos Rojo chia sẻ hình ảnh vết thương của mình sau trận đấu với Man City.

Vết rách rất lớn khiến máu chảy ướt áo, nhưng sau khi được băng bó Marcos Rojo vẫn cố gắng thi đấu tới hết hiệp 1 và buộc phải nhường chỗ cho Lindelof ở đầu hiệp 2 vì vết thương tiếp tục chảy máu. Chấn thương này cũng khiến tuyển thủ Argentina phải nghỉ thi đấu trong trận thắng Bournemouth 1-0 vào rạng sáng nay và nhiều khả năng không thể ra sân trong hai trận sắp tới với West Brom (17/12) và Bristol City (21/12).

HLV Mourinho dành những lời khen ngợi khi nói về Marcos Rojo: “Cậu ấy là người dũng cảm. Cậu ấy cần thời gian nghỉ ngơi. Hiện tôi vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho vị trí của cậu ấy”.

Vắng Eric Bailly và Marcos Rojo, trong tay HLV Jose Mourinho vẫn còn khá nhiều những cầu thủ chơi tốt ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự như Phil Jones, Chris Smalling, Victor Lindelof và Daley Blind. Đặc biệt tân binh Victor Lindelof đã có tiến bộ rõ rệt trong những trận đấu gần đây.

10 trận đấu sắp tới của MU trong giai đoạn giáng sinh và đầu năm mới.

Lan Hương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguy-co-bailly-nghi-het-mua-rojo-dinh-chan-thuong-ghe-ron-post804047.html