Ngưỡng mộ sự nghiệp nữ Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đầu tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) trong cuộc bỏ phiếu hôm 16/7 và bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này.

Với việc nhận được 383 phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại trụ sở Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg (Pháp) chiều 16/7, bà Ursula von der Leyen chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Ảnh: EP.

Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 60 năm, một người Đức được trao quyền lực cao nhất trong Liên minh Châu Âu. Ảnh: CDU.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo Châu Âu trong ngày bỏ phiếu, bà Ursula von der Leyen cho biết bà sẵn sàng ủng hộ việc ra hạn thời hạn chót của Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) tới sau ngày 31/10 nếu cần thiết. Ảnh: CNBC.

Trước đó, ngày 2/7, bà Ursula von der Leyenbà đã được nhà lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) thống nhất lựa chọn làm Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà sẽ chính thức thay ông Jean-Claude Juncker để nhậm chức Chủ tịch EC từ ngày 1/11/2019. Ảnh: BBC.

Bà Ursula von der Leyen sinh ngày 8/10/1958 tại Brussels, Bỉ, và sống ở nước này cho tới năm 13 tuổi. Bà là con gái của cựu Thống đốc bang Hạ Saxony, Ernst Albrecht. Ảnh: HS.

Cho đến năm 1971, gia đình bà chuyển về Lehrte, vùng Hannover, Đức. Trong khoảng thời gian 1977-1980, bà Ursula học ngành Kinh tế tại Đại học Gottingen và Đại học Munster. Ảnh: UPI.

Năm 1980, bà chuyển sang học ngành Y tại trường Y Hanover, và lấy bằng Bác sĩ Y khoa vào năm 1991. Từ năm 1998 đến 2002, bà Ursula giảng dạy tại trường Y Hanover. Năm 2001, bà nhận bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng. Ảnh: SO.

Đến năm 2005, khi bà Angela Merkel làm Thủ tướng, bà Leyen gia nhập đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU). Từ năm 2005-2009, bà là Bộ trưởng Gia đình, Phụ nữ và Thanh thiếu niên. Ảnh: BZ.

Trong khoảng thời gian từ năm 2009-2013, bà Ursula giữ chức Bộ trưởng Lao động và Xã hội trong nội các của Thủ tướng Merkel. Ảnh: IE.

Ngày 15/12/2013, bà Ursula được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Đức và là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Đức giữ chức vụ này. Ảnh: ET.

Trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà đã thỏa thuận để quân đội nước này tăng cường tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Những đóng góp của bà Leyen giúp bà nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng. Ảnh: DW.

Mời độc giả xem thêm video: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) (Nguồn: Arirang Korea)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguong-mo-su-nghiep-nu-chu-tich-uy-ban-chau-au-dau-tien-1252275.html