Ngưỡng mộ cuộc sống của ông Phó chủ tịch 'Tình yêu và tham vọng'

Trong 'Tình yêu và tham vọng', nghệ sĩ Đỗ Kỷ vào vai Phó chủ tịch thành phố có cậu con trai chỉ thích ăn chơi. Nhiều khán giả tò mò cuộc sống ngoài đời của nam nghệ sĩ này.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ bất ngờ xuất hiện trong những tập cuối của bộ phim “Tình yêu và tham vọng”. Trong phim, nam nghệ sĩ vào vai ông Thọ - Phó chủ tịch thành phố nhờ Minh kèm cặp cậu ấm chỉ thích ăn chơi của ông. Vai diễn có ít đất diễn nhưng cũng đủ khiến nghệ sĩ Đỗ Kỷ để lại dấu ấn.

 Nghệ sĩ Đỗ Kỷ trong "Tình yêu và tham vọng".

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ trong "Tình yêu và tham vọng".

Trước “Tình yêu và tham vọng”, nghệ sĩ Đỗ Kỷ không phải là gương mặt xa lạ với khán giả. Ông từng đóng phim “Sinh tử”, “Bản di chúc bí ẩn”, “Gia phả của đất”, “Trái tim có nắng”, “Câu hỏi số năm Hương đất”, “Cuồng phong”.

Khi học lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam, nghệ sĩ Đỗ Kỷ quen biết NSND Lan Hương dù trước đó cả hai học chung trường cấp 3. Chơi thân rồi 2 nghệ sĩ yêu nhau từ lúc nào không hay.

Với nghệ sĩ Lan Hương, nghệ sĩ Đỗ Kỷ là người yêu đầu tiên của bà. Trước đó, dù có nhiều người đến tìm hiểu, họ giàu có nhưng bà không thích mà vẫn chọn nghệ sĩ Đỗ Kỷ. Lý do chính là tình cảm chân thành của nam nghệ sĩ dành cho bà.

Sau 10 năm hẹn hò, nghệ sĩ Đỗ Kỷ kết hôn cùng nghệ sĩ Lan Hương. Đám cưới diễn ra vào ngày 26/12/1987. Đến nay, tình cảm của nghệ sĩ Đỗ Kỷ và vợ vẫn mặn nồng. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của cặp đôi là sự nhường nhịn và thấu hiểu.

Cặp đôi vàng Đỗ Kỷ - Lan Hương. Ảnh: FBNV

“Ông Thọ” của “Tình yêu và tham vọng” từng tiết lộ, nghệ sĩ Lan Hương không thích ăn hành, còn ông lại rất thích. Tuy nhiên, vì chồng, nghệ sĩ Lan Hương vẫn nấu món ăn với hành và khi ăn thì vớt hành ra. Đổi lại, ông từ bỏ mắm tôm vì vợ.

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ luôn san sẻ công việc nhà. Theo lời nghệ sĩ Lan Hương, khi bà bận công việc, chồng có thể làm tất cả các công việc của phụ nữ như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, chăm con, ngược lại khi chồng đi công tác, bà cũng đảm nhiệm mọi việc.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ từng dí dỏm chia sẻ bà xã nấu ăn cũng được nhưng vẫn "không lại được với tôi". Bởi, ông là con út trong gia đình có 5 anh em trai nên đã quen với công việc bếp núc từ nhỏ.

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ luôn san sẻ với nhau việc nhà. Ảnh: Vivian

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho biết, ông không bao giờ đặt vị thế của mình lên trên vợ. Nam nghệ sĩ còn luôn quan sát thái độ của vợ trước mỗi sự việc để ứng xử tránh làm vợ buồn.

"Đi bên cạnh Hương, tôi không bao giờ nghĩ mình phải oai hơn bằng cách bắt nạt cô ấy. Tôi nghĩ trong cuộc sống, mỗi người cần cố gắng nghĩ cho nửa kia nhiều hơn.

Chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Nếu một người to tiếng, phía còn lại sẽ im lặng, ai sai hay đúng sẽ tự nhận ra. Vợ chồng tôi không bắt ép người sai phải xin lỗi, chỉ cần qua thái độ là hiểu được nhau rồi”, nam nghệ sĩ tâm sự.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ có mối quan hệ rất thân thiết với bố mẹ vợ. Theo nghệ sĩ Lan Hương, chính nghệ sĩ Đỗ Kỷ là người đề nghị về sống chung cùng bố mẹ vợ khi bố mẹ đẻ qua đời.

Ở với bố mẹ vợ nhưng chưa bao giờ nghệ sĩ Lan Hương thấy chồng phàn nàn về bố mẹ nửa câu. Ngược lại, ông bà còn chiều con rể hơn cả con gái. Biết nghệ sĩ Đỗ Kỷ thích ăn món gì là y như rằng, vài ngày mẹ nghệ sĩ Lan Hương lại nấu món đó.

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ có hai người con trai đều đã lập gia đình. Hiện tại, gia đình 2 nghệ sĩ sống trong một mái nhà có 4 thế hệ.

Mời quý độc giả xem trailer tập 43 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Rubic 8

Thu Cúc (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/nguong-mo-cuoc-song-cua-ong-pho-chu-tich-tinh-yeu-va-tham-vong-1431075.html