Ngưỡng đỉnh thế giới của tuyển Việt Nam vẫn kém Thái Lan 41 bậc

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 11 và Việt Nam là đội bóng số 1 Đông Nam Á khi lọt top 100 thế giới.

Đây là lần thứ 4 Việt Nam lọt top 100 bảng xếp hạng FIFA. Trước đó, Việt Nam từng lọt top 100 vào các năm 1998, 2011 và 2012. Trong đó vào tháng 9 năm 1998 ghi nhận Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất lịch sử cho tới nay với vị trí 84 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận chung kết Tiger Cup 1998. (Ảnh: Quang Minh)

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận chung kết Tiger Cup 1998. (Ảnh: Quang Minh)

Hồng Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998, đồng thời là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được bầu chọn xuất sắc nhất châu Á tháng 8 năm 1998. (Ảnh: Quang Minh)

Cũng vào tháng 9 năm 1998, thứ hạng của đội tuyển Thái Lan đạt ngưỡng đỉnh với vị trí 43 thế giới, hơn Việt Nam 41 bậc, bất chấp họ vừa thua tuyển Việt Nam tan nát 0-3 tại bán kết Tiger Cup.

Không chỉ có vậy, với vị trí 43 thế giới thời điểm đó, Thái Lan đứng thứ 5 châu Á sau Hàn Quốc (20), Nhật Bản (21), Ả Rập Xê Út (32) và Iran (38). Đây là thứ hạng cao nhất lịch sử mà một đội bóng Đông Nam Á từng giành được.

Tháng 8 năm 1993, đội tuyển Singapore đạt ngưỡng đỉnh với thứ hạng 73 thế giới. Cùng thời điểm này, Malaysia cũng có được thứ hạng tốt nhất lịch sử với vị trí 75 thế giới. Trong khi đó, ngưỡng đỉnh của Indonesia là 76 thế giới vào tháng 9 năm 1998.

Myanmar từng thống trị khu vực và châu Á những năm 60 của thế kỷ trước nhưng thời điểm đó bảng xếp hạng FIFA chưa ra đời. Vì thế cho đến nay, thứ hạng tốt nhất mà bóng đá xứ Chùa Tháp đạt được là hạng 97 thế giới vào tháng 4 năm 1996.

Philippines là đội có sự bứt phá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á cả trên sân bóng lẫn trên bảng xếp hạng FIFA. Họ từng có thời gian dài đứng ở vị trí số 1 khu vực. Nhưng ở thời điểm Azkals đạt ngưỡng cao nhất với vị trí 111 thế giới vào tháng 5/2018, họ đã tụt xuống sau Việt Nam.

Vị trí tốt nhất mà bóng đá Lào từng có được là hạng 134 thế giới vào tháng 9 năm 1998, Brunei là hạng 145 vào tháng 9 năm 1993, Đông Timor là hạng 146 vào tháng 4 năm 2015 và Campuchia là hạng 154 vào tháng 3 năm 2011.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguong-dinh-the-gioi-cua-tuyen-viet-nam-van-kem-thai-lan-41-bac-d442507.html