Nguồn gốc và ý nghĩa ngày truyền thống Thanh niên xung phong 15/7

Ngày 15/7 là ngày truyền thống Thanh niên xung phong. Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày truyền thống Thanh niên xung phong cũng rất đặc biệt.

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày truyền thống Thanh niên xung phong 15/7

Ngày 15/7 là ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam.

Ngày 15/7 là ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam.

Ngày 15/7/1950, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập đơn vị Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với 225 đội viên để phục vụ chiến dịch Biên giới. Đây cũng chính là nguồn gốc ngày truyền thống Thanh niên xung phong.

Lực lượng thanh niên xung phong được thành lập nhằm mục đích "phát huy sức mạnh dời non lấp biển của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước đi đến toàn thắng và làm “trường học lớn” đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội tương lai".

Ngay từ khi mới thành lập, lực lượng thanh niên xung phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Biên giới năm 1950, được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng trăm nghìn thanh niên xung phong đã dũng cảm, ngoan cường, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách.

Trong cuốn "Thanh niên xung phong - những trang oanh liệt” (NXB Thanh Niên, 1996), cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về lực lượng này như sau: "Thanh niên xung phong là một biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng mở đầu cuộc cách mạng tháng tám vĩ đại năm 1945. Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lực lượng thanh niên xung phong nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, đã góp phần cống hiến quý báu vào thắng lợi huy hoàng, hoàn thành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thực hiện ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam”.

Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong các thế hệ, theo đề nghị của Ủy Ban Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, ngày 30/6/1995, thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 382/TTG quy định lấy ngày 15/7 hàng năm làm ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, ngày 15/7 là ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong. Ngày 15/7 mang ý nghĩa tốt đẹp, là ngày cả nước nhớ về hình ảnh người thanh niên xung phong kiên cường dũng cảm trong lửa đạn, hăng say bền bỉ bảo vệ tuyến đường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi đất nước hòa bình, lực lượng thanh niên xung phong vẫn tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp và đáng quý.

Lực lượng thanh niên xung phong luôn luôn là niềm tự hào của dân tộc. Ngày nay, lực lượng thanh niên xung phong vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hưởng ứng, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị và nông thôn mới, góp phần thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng của đất nước. Đây chính là những tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguon-goc-va-y-nghia-ngay-truyen-thong-thanh-nien-xung-phong-157-82279.html